- Sau cú va chạm mạnh với xe bồn, người đàn ông ngã xuống đường và bị chính xe bồn cán đứt lìa chân.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12h30, ngày 21/11, tại vòng xoay Điện Biên Phủ thuộc phường ĐaKao, quận 1, TP.HCM.

{keywords}
Hiện trường vụ người đàn ông bị xe bồn cán lìa chân 

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người đàn ông (khoảng 60 tuổi) chạy xe máy BKS 93T1 – 3510 trên đường Điện Biên Phủ hướng từ vòng xoay Dân Chủ đi vòng xoay Hàng Xanh.

Khi đến vòng xoay Điện Biên Phủ thì xảy ra va chạm với xe bồn BKS 51E – 033.08 đang chạy cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến xe máy cùng người đàn ông ngã nhào xuống, bị kéo lê gần 20m trên đường. Người đàn ông bị chính bánh xe bồn cán đứt lìa chân.

Sau tai nạn, nạn nhân nhanh chóng được mọi người dân sơ cứu tại chỗ để cầm máu rồi chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, xe máy kẹt cứng dưới gầm xe bồn, hư hỏng nặng. Lực lượng chức năng quận 1 nhanh chóng có mặt, xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đến 14h chiều cùng ngày, hiện trường được giải tỏa.

{keywords}
Trên đường mưu sinh, người lái xe ôm bị xe ben cán chết thương tâm (Ảnh: A.X)

Trước đó, vào khoảng 8h30 sáng (cùng ngày) một người đàn ông tên Cường (49 tuổi, ngụ Q.4) chạy xe máy BKS: 52L6 – 3973 trên đường số 48, hướng từ Hoàng Diệu đi hẻm 73 Khánh Hội. Khi qua khu vực P.3, Q.4 thì xảy ra va chạm với xe ben BKS: 51C – 86305 lưu thông cùng chiều phía sau.

Cú va chạm khiến người cùng xe máy ngã vào gầm, ông Cường bị bánh xe ben cán qua tử vong tại chỗ. 

Được biết, ông Cường hành nghề xe ôm tại khu vực chợ Xóm Chiếu, nạn nhân có vợ và 2 con. Thời điểm xảy ra tai nạn ông đang chạy về khu vực chợ Xóm Chiếu để rước khách thì gặp nạn.

Hiện lực lượng chức năng đang làm rõ 2 vụ tai nạn trên.

Như Sỹ