Khoảng 4 giờ sáng nay (9/8), tài xế phát hiện lửa bốc lên từ khoang máy liền dừng xe, hô hoán hành khách thoát thân. Khi lực lượng cứu hỏa có mặt, chiếc xe khách đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Thông tin ban đầu, xe giường nằm BKS 51B - 200.46 (nhà xe Hòa Hiệp, chạy tuyến An Giang - Đắk Lắk) do tài xế Bùi Văn Oanh (SN 1981, trú xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, An Giang) điều khiển. Khi đến Km877+300, quốc lộ 14, đoạn qua thôn 1, xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) thì đột nhiên bốc cháy.

{keywords}
Mô tả

{keywords}

Hiện trường xe khách bị lửa thiêu rụi

Trên xe lúc này có khoảng 15 hành khách, tài xế đã dừng xe hô hoán hành khách chạy thoát thân. Cùng lúc này, tài xế cùng các xe khách dọc đường dùng bình cứu hỏa, nước để dập lửa nhưng bất thành. 

Khi lực lượng cảnh sát PCCC Đắk Nông có mặt tại hiện trường thì chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Rất may, sự cố không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông làm rõ.

Trùng Dương