- Ba chị em gái trong một gia đình ở huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) trong lúc tắm dưới kinh Xáng đã bị chết đuối thương tâm.

Ba nạn nhân là em Lê Khánh Vy (9 tuổi), Lê Ánh Vy (8 tuổi) và Phan Như Anh.

{keywords}

Gia đình tổ chức lo hậu sự cho các cháu (Ảnh: Báo Cà Mau)

Theo cơ quan chức năng, chiều hôm qua, ba bé gái này ra vuông nuôi tôm gần nhà tắm.

Lúc này, có người lớn phát hiện và kêu 3 em nghỉ tắm về nhà. Cả 3 nghe vậy thì đi về nhà nhưng không lâu sau đó chạy xe đạp đến bến phà Nam Nghĩa ở gần nhà chơi.

Một lúc sau người nhà đi tìm phát hiện 3 chiếc xe đạp trên bến phà nên hô hoán rồi nhảy xuống sông tìm kiếm các cháu.

Đến tối cùng ngày, thi thể 3 cháu được tìm thấy dưới kinh Xáng gần bến phà.

Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền huyện Ngọc Hiển đã thành lập đoàn đến chia buồn, hỗ trợ 10 triệu cho gia đình các cháu để lo hậu sự,

Trước đó, hai em Trần Quốc Đạt (10 tuổi) và Nguyễn Hoàng Gia Bảo (9 tuổi, ngụ huyện Thanh Bình, Đồng Tháp), trong lúc chơi đùa bên bờ sông đã không may rơi xuống dòng nước chảy xiết, chết đuối thương tâm.

Song Ngư