Sáng 13/9, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng kiểm tra thực địa và nghe báo cáo về: Phương án quy hoạch, thiết kế công viên, nhà hát và Trung tâm hành chính-chính trị Bắc sông Cấm; phương án quy hoạch từ Cung Văn hóa thể thao Thanh niên đến Cung Văn hóa thiếu nhi.

Cùng làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Đình Bích, Phó chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố; lãnh đạo các sở, ngành liên quan và cơ quan tư vấn thiết kế.

{keywords}

Các đồng chí thành phố cùng các nhà tư vấn nước ngoài khảo sát thực địa phục vụ thiết kế đồ án Khu trung tâm hành chính chính trị đô thị Bắc Sông Cấm. Ảnh: Duy Thính

Quy hoạch (QH) hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới (KĐT) Bắc sông Cấm phát triển mở rộng thành phố về phía Bắc và từng bước hoàn thiện hệ thống trung tâm thành phố theo định hướng không gian đô thị xác định trong điều chỉnh QH chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hiện, thành phố tập trung triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KĐT mới Bắc sông Cấm nhằm bảo đảm tiến độ hoàn thành tổng thể dự án trong năm 2020. Trong đó, năm 2018 sẽ hoàn thành cầu Hoàng Văn Thụ và hệ thống hạ tầng khung của dự án.

Theo phương án thiết kế, giải pháp QH các công trình công viên, nhà hát và Trung tâm hành chính chính trị Bắc sông Cấm bao gồm: Trụ sở Thành ủy, HĐND, UBND; các sở, ban, ngành và các đơn vị sự nghiệp. Trong đó, nhà hát thành phố có quy mô 2.000 chỗ ngồi; quảng trường bố trí phía trước trụ sở Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; quảng trường Hồ Chí Minh và các công viên trong lõi trung tâm hành chính- chính trị.

Đại diện Công ty tư vấn Callison RTKL- đơn vị nghiên cứu QH, thiết kế công viên, nhà hát và Trung tâm hành chính- chính trị Bắc sông Cấm khẳng định sẽ thiết kế bảo đảm đúng yêu cầu và xu hướng phát triển của thành phố. Phương án thiết kế từ Cung Văn hóa thể thao thanh niên thành phố đến Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố do Công ty tư vấn thiết kế One Landscape Vision trình bày đặc biệt nhấn mạnh nét đẹp văn hóa vùng miền. Ý tưởng của tư vấn là xây dựng thành công viên trung tâm, kết nối cảnh quan Hồ Tam Bạc (dải trung tâm thành phố) với khu vực hồ An Biên với các khu vui chơi, giải trí, không gian văn hóa nghệ thuật tạo điểm đến không chỉ cho nhân dân Hải Phòng mà cả du khách trong nước và quốc tế, xứng tầm với sự phát triển của thành phố Hải Phòng.

{keywords}

Cầu Hoàng Văn Thụ đang được thi công bảo đảm theo đúng tiến độ.

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành đánh giá cao huyện Thủy Nguyên, các nhà thầu có nhiều cố gắng bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công cầu Hoàng Văn Thụ cũng như hạ tầng KĐT Bắc sông Cấm.

Đồng chí yêu cầu tăng cường tuyên truyền triển khai Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị về việc di dời Trung tâm hành chính- chính trị thành phố về KĐT Bắc sông Cấm. Đây là cố gắng lớn của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố. Phấn đấu đến năm 2020 cơ bản xây dựng xong hạ tầng kỹ thuật KĐT Bắc sông Cấm. Huyện Thủy Nguyên tiếp tục phát huy kết quả đạt được, sớm bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu (trước hết là đất công cộng, đất nông nghiệp). Việc giải phóng mặt bằng phải bảo đảm đúng pháp luật, bảo vệ lợi ích của người dân

Từ nay đến năm 2020, thành phố tập trung nguồn lực xây dựng KĐT Bắc sông Cấm, tạo điều kiện về thủ tục và nguồn lực cho các nhà thầu. Các nhà thầu cần khẩn trương đưa phương tiện, thiết bị vào thi công ngay khi có mặt bằng, tập trung nguồn lực của doanh nghiệp, tổ chức thi công rút ngắn tiến độ, tâm huyết vì thành phố. Trong quá trình thi công, có vướng mắc thành phố sẽ chung tay tháo gỡ.

Về các phương án QH, thiết kế: công viên, nhà hát và Trung tâm hành chính-chính trị Bắc sông Cấm; quy hoạch từ Cung Văn hóa thể thao Thanh niên đến Cung Văn hóa thiếu nhi, đồng chí Lê Văn Thành đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm, tầm nhìn và sản phẩm của các công ty tư vấn Callison RTKL và One Landscape Vision. Đồng thời, tin tưởng 2 đơn vị sẽ có những đóng góp vào sự phát triển của thành phố trong thời gian tới.

Đồng chí nhấn mạnh, Hải Phòng là một trong những thành phố đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Hiện thành phố không chỉ mở mang phát triển về phía Bắc sông Cấm mà còn chỉnh trang đô thị cũ. Đồng chí đề nghị các nhà tư vấn, với kinh nghiệm sẵn có đưa ra ý tưởng thiết kế bảo đảm hiện đại, bền vững, xứng tầm với sự phát triển thành phố; tiến độ cần nhanh. Trong đó, KĐT Bắc sông Cấm vừa là trung tâm hành chính- chính trị, vừa là trung tâm kinh tế lớn của thành phố trong tương lai, đến năm 2018 có thể triển khai thi công. Khu vực từ Cung Văn hóa thể thao thanh niên đến Cung Văn hóa thiếu nhi triển khai vào cuối năm nay.

Trong sáng 13/9, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành kiểm tra thực địa thi công các công trình hạ tầng Khu đô thị mới Bắc sông Cấm.

(Theo Báo Hải Phòng)