- Ngoài khơi phía Đông Bắc Philippines đang xuất hiện một cơn bão với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 9-10.

Cơn bão này có tên quốc tế là Hato. Lúc 19h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 127,0 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 570km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.

{keywords}
Đường đi của bão. Ảnh: NCHMF

Đến tối mai, bão còn cách đảo Luzon khoảng 320km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão tăng lên cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 10-11.

Những giờ tiếp theo, bão di chuyển tốc độ 20km/h theo hướng Tây Tây Bắc. Đến 19h ngày 22/8, bão sẽ còn cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 510km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 11-12.

Trong 48 - 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển rất nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km.

Áp thấp mạnh lên thành bão số 5

Áp thấp mạnh lên thành bão số 5

Chiều nay, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 5, có tên quốc tế là Haitang. 

Bão số 4 đổ bộ: Hà Tĩnh đón lốc xoáy bất ngờ

Bão số 4 đổ bộ: Hà Tĩnh đón lốc xoáy bất ngờ

Trận lốc xoáy trưa nay Hà Tĩnh đã làm hư hỏng 65 ngôi nhà, có 2 người dân bị thương. Tại Huế, mưa lớn làm nhiều tuyến đường ngập nặng.

Bão số 4 giật cấp 10 hướng Thanh Hóa - Quảng Bình

Bão số 4 giật cấp 10 hướng Thanh Hóa - Quảng Bình

Chiều nay, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 4, hướng về các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Bão số 2 tăng cấp nhắm Thanh Hóa - Hà Tĩnh, sóng biển cao 5m

Bão số 2 tăng cấp nhắm Thanh Hóa - Hà Tĩnh, sóng biển cao 5m

Bão số 2 tăng cấp gió giật lên cấp 10-11 và dự kiến đổ bộ Thanh Hoá - Hà Tĩnh vào tối, đêm nay.

M.Anh