Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương BQL Lăng đã tổ chức tu bổ thi hài Bác định kỳ thành công, thi hài Bác được giữ gìn ở trạng thái tốt nhất với mục tiêu bảo quản vĩnh viễn cho các thế hệ mai sau.

Sau 2 tháng tu bổ định kỳ, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ mở cửa đón tiếp nhân dân trong nước và khách quốc tế đến tham quan từ ngày 5/11. Đây là thông tin được Ban Quản lý (BQL) Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra tại cuộc làm việc của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với BQL chiều 3/11.

Theo báo cáo của Thiếu tướng Nguyễn Văn Cương, Trưởng BQL Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện nhiệm vụ tu bổ định kỳ năm 2015, BQL đã tổ chức triển khai làm thuốc lớn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và tu bổ, bảo dưỡng định kỳ công trình Lăng từ ngày 5/9 đến ngày 4/11.

BQL đã cùng các chuyên gia y tế Nga tiến hành làm thuốc lớn, bảo đảm tuyệt đối an toàn thi hài Bác, các kết quả sau kiểm tra đều bảo đảm tốt. Công tác nghiên cứu khoa học phục vụ nhiệm vụ y tế triển khai tích cực, đúng tiến độ.

{keywords}

BQL Lăng đã quản lý, vận hành an toàn hộ thống thiết bị kỹ thuật, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm năng lượng; hoàn thành kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị, kiến trúc công trình Lăng, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ đề ra.

BQL cũng tích cực triển khai thi công các dự án đầu tư, các hạng mục công trình đã phê duyệt bảo đảm tiến độ, chất lượng; tập trung chỉ đạo dự án nghiên cứu thay thế, đổi mới và chuyển giao công nghệ điều hòa không khí công trình Lăng; dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống tưới phun (giai đoạn 2) và dự án mái che đường dẫn vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ban đã tiếp nhận nhiệm vụ quản lý, khai thác vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật, chiếu sáng dưới lòng đường và vỉa hè đường Độc Lập; hệ thống hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước, chiếu sáng, cây xanh trên đường Bắc Sơn từ ngày 20/10 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chủ trương cải tạo, nâng cấp hạ tầng tuyến phố đi bộ khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

BQL cũng đã tổ chức tổng vệ sinh công trình Lăng, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, các khu vực xung quanh và sẵn sàng mở cửa Lăng đón tiếp, phục vụ nhân dân, khách quốc tế đến viếng Bác từ ngày 5/11 tới.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương BQL Lăng đã tổ chức tu bổ thi hài Bác định kỳ thành công, thi hài Bác được giữ gìn ở trạng thái tốt nhất với mục tiêu bảo quản vĩnh viễn cho các thế hệ mai sau.

Phó Thủ tướng đánh giá cao công tác nghiên cứu khoa học của Ban, cũng như việc hợp tác với chuyên gia Nga trong chuyển giao công nghệ bảo quản thi hài Bác. Sau 2 tháng tu bổ, hệ thống máy móc, thiết bị công trình Lăng hoạt động an toàn, tin cậy; cảnh quan, kiến trúc, môi trường khang trang, sạch đẹp phù hợp với kiến trúc của khu vực.

BQL Lăng đã tổ chức tổng vệ sinh công trình Lăng, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, các khu vực xung quanh và sẵn sàng mở cửa Lăng đón tiếp, phục vụ nhân dân, khách quốc tế đến viếng Bác, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ theo đúng kế hoạch.

Phó Thủ tướng chỉ đạo BQL Lăng tiếp tục tôn tạo kiến trúc khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình để phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của công trình; duy trì nghiêm quy định trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với Bộ Công an và thành phố Hà Nội bảo đảm an ninh, an toàn khu vực Lăng, Nhà Quốc hội, Quảng trường Ba Đình và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Theo Chinhphu.vn