- Sáng sớm mai, bão số 14 sẽ nằm ngay trên bờ biển các tỉnh Khánh Hoà - Ninh Thuận - Bình Thuận với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 12.

Lúc 10h tối nay, bão số 14, tên quốc tế là Kirogi còn cách bờ biển Khánh Hoà - Ninh Thuận - Bình Thuận khoảng 260km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 11.

Trong những giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ 20-25km/h. Đến 7h sáng mai, bão nằm ngay trên bờ biển các tỉnh Khánh Hòa - Ninh Thuận - Bình Thuận. Sức gió giật tăng thêm 1 cấp, giật cấp 12.

{keywords}
Sáng mai, bão số 14 sẽ nằm trên bờ biển Khánh Hoà - Bình Thuận

Vùng gió mạnh do bão trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 180km về phía Bắc, 120km về phía Nam tính từ vùng tâm bão có thể đi qua.

Sau đó đến gần trưa, bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh Khánh Hòa - Ninh Thuận - Bình Thuận với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 11, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Người dân Nha Trang đổ xô đến siêu thị mua thực phẩm trước bão số 14. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc TT Dự báo Khí tượng thuỷ văn TƯ nhận định, khu vực nam Tây Nguyên cũng có thể có gió giật cấp 8.

Do ảnh hưởng của bão, từ đêm nay, các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Thuận, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có mưa to đến rất to.

Các chiến sĩ Vùng 4 Hải quân gia cố neo tàu để đảm bảo an toàn. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Sau đó từ đêm mai, khi hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh mạnh sẽ khiến vùng mưa lớn mở rộng về phía Bắc (đến khu vực Bắc Trung Bộ), đặc biệt tại Thừa Thiên Huế có thể mưa rất to 400-500mm.

Khu vực các tỉnh bão đổ bộ cũng là nơi vừa chịu thiệt hại nặng nề do bão số 12, khiến hơn 100 người chết.

Sài Gòn mưa lớn trước bão số 14 sắp đổ bộ

Sài Gòn mưa lớn trước bão số 14 sắp đổ bộ

Đầu giờ tối 18/11, nhiều nơi trên địa bàn TPHCM xuất hiện cơn mưa như trút nước. Đáng nói, trong cơn mưa kèm theo hiện tượng sấm chớp, gió giật mạnh khiến người đi đường lo sợ tìm nơi trú ẩn.

Bão số 14: TP.HCM cấm tàu ra khơi, sẵn sàng di dời dân

Bão số 14: TP.HCM cấm tàu ra khơi, sẵn sàng di dời dân

UBND TP.HCM phát đi 2 công điện khẩn cấm tàu thuyền ra khơi, yêu cầu các sở ngành, quận huyện sẵn sàng ứng phó với bão số 14.

Thủ tướng chỉ đạo ứng phó khẩn cấp bão số 14 và mưa lũ

Thủ tướng chỉ đạo ứng phó khẩn cấp bão số 14 và mưa lũ

Thủ tướng vừa có công điện 1786/CĐ-TTg ngày 18/11 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan ứng phó khẩn cấp bão số 14 và mưa lũ.

Thời tiết 18/11: Áp thấp mạnh thành bão số 14, miền Bắc mưa rét

Thời tiết 18/11: Áp thấp mạnh thành bão số 14, miền Bắc mưa rét

Sáng sớm nay, sau khi đi vào khu vực phía Đông quần đảo Trường Sa, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 14.

Phố biển Nha Trang tan hoang sau bão lịch sử

Phố biển Nha Trang tan hoang sau bão lịch sử

Hàng ngàn cây xanh bật gốc, gãy ngã ngổn ngang, biển hiệu, quảng cáo lớn nhỏ bị gió đánh tả tơi rơi xuống đường, đè lên đường dây điện...

M.Anh