- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) vừa phối hợp với lực lượng hải quan bắt giữ hai mẹ con khi những đối tượng này đang vận chuyển 5,4kg ma tuý dạng “đá” qua biên giới.

Thực hiện kế hoạch kết thúc chuyên án 425- L, đấu tranh với đường dây tội phạm buôn bán vận chuyển ma tuý qua biên giới, hồi 17h ngày 18/8, tại Trạm kiểm soát liên hợp Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Đồn biên phòng Cầu Treo phối hợp với lực lượng hải quan cửa khẩu, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng đang vận chuyển 5,4 kg ma tuý dạng “đá” (methamphetamin) qua biên giới.

Danh tính của đối tượng được xác định là Nguyễn Thị Hạnh (SN 1969) và Nguyễn Cảnh Chiến (SN 1990). Cả hai đều thường trú tại TP. Vinh, Nghệ An. Đáng chú ý, Hạnh và Chiến là hai mẹ con.

Bước đầu Hạnh khai, số ma tuý trên mua của một người Lào ở Viêng Chăn, khi vận chuyển trót lọt sẽ bán cho các đối tượng ở TP. Vinh.

Số ma tuý trên được chia thành 7 gói, bảo quản bằng giấy chống thấm rồi bỏ vào thùng sơn nước loại 20kg đã được đổ bớt một phần sơn, vận chuyển trên xe khách mang BKS 14P- 4921 (thuộc Cty xe khách Quang Minh), do Trịnh Ngọc Hiển, SN 1974, trú quán ở Ninh Bình điều khiển.

Hiện Đồn biên phòng Cầu Treo đang phối hợp với các lực lượng chức năng làm rõ vụ án.

P.V