- Nhóm đối tượng với sự tham gia của hàng chục thanh niên, sử dụng xe máy lạng lách, đánh võng với tốc độ cao ngang nhiên tấn công  lực lượng chức năng làm nhiệm vụ…

Ngày 31/10, Giám đốc Công an Hải Phòng đã biểu dương thành tích của Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH (PC45) đã khẩn trương bắt giữ nhóm đối tượng tham gia lạng lách, đánh võng, tấn công cảnh sát cơ động làm 1 chiến sĩ bị trọng thương.

{keywords}
Các đối tượng tại cơ quan công an

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 23 giờ, ngày 29/10, chiến sĩ Phạm Văn Tuyên, Đại đội 3, Tiểu đoàn CSCĐ, Phòng Cảnh sát bảo vệ (Công an Hải Phòng) cùng 9 cán bộ chiến sỹ công an khác làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Khi tuần tra trên tuyến đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, chiến sĩ Phạm Văn Tuyền ngồi sau xe mô tô do chiến sỹ Lê Như Thắng điều khiển phát hiện 1 nhóm thanh niên đi trên 3-4 xe máy có hành vi lạng lách, đánh võng và khiêu khích tổ công tác.

Khi hai chiến sỹ Tuyền và Thắng ra tín hiệu dừng xe nhưng các đối tượng không chấp hành và bỏ chạy.

Sau đó, tổ công tác tiếp tục tuần tra qua đoạn cổng giảng đường B - Trường Đại học Hàng hải thì bất ngờ bị 2 đối tượng đi trên xe máy rú ga vọt từ dưới lên. Đối tượng ngồi đằng sau ném mạnh nửa viên gạch trúng gò má phải chiến sĩ Tuyền khiến anh bất tỉnh tại chỗ.

Hiện chiến sĩ Tuyền đang được điều trị chấn thương vùng mặt tại Bệnh viện Việt Tiệp.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, PC45 đã cử các tổ công tác và tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Quang Hoàng(SN 1995, trú tại 1/37 Dương Đình Nghệ, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng), là đối tượng trực tiếp ném gạch vào chiến sĩ Tuyền cùng 2 đối tượng liên quan.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, đã cùng với một số đối tượng khác thành lập “biệt đội săn CSCĐ”. Vào các buổi tối nhóm này tụ tập sử dụng xe máy chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên đường phố.

Trên đường đi nếu phát hiện thấy CSCĐ làm nhiệm vụ lập tức có hành động khiêu khích và sử dụng hung khí hoặc gạch đá để tấn công lực lượng này.

Hiện Công an Hải Phòng đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và khởi tố bị can vì tội chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích.

Q.Minh