HTML clipboard

– Nhóm đối tượng thợ sửa xe quê Thanh Hoá đang rải đinh trên tuyến Quốc lộ 13 bị các thành viên đội SBC Bình Dương phục kích, bắt qua tang.

Chiều 13/2 anh Nguyễn Thanh Hải – Đội trưởng đội phòng chống tội phạm phường Phú Thọ Hoà, TX. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (hay còn gọi là đội SBC Bình Dương) – cho biết, đội này cùng công an xã Thới Hoà huyện Bến Cát đã vừa bàn giao 1 nhóm gồm 5 đối tượng đinh tặc cho công an huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương để lập hồ sơ xử lý.

Liên quan đến vụ đinh tặc tung hoành quốc lộ 13, hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan.

Một trong các đối tượng và tang vật hành nghề của chúng
Theo thông tin ban đầu, nhiều người dân đi lại trên tuyến Quốc lộ 13 nói riêng và địa bàn tình Bình Dương nói chung đã bức xúc, khi liên tiếp cán phải đinh tự chế do các đối tượng “đinh tặc” giăng bẫy. Từ nguồn thông tin này các thành viên SBC đã vào cuộc để “điều tra”.

Qua quá trình theo dõi lâu dài, vào khoảng 11h53’ trưa 13/2, nhóm thành viên của đội SBC Bình Dương đã phục kích bắt giữ đối tượng Phạm Văn Cảnh (SN 1979, ngụ huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá). Được biết tại thời điểm bị bắt giữ, Cảnh đang rải đinh tự chế trên Quốc lộ 13, đoạn trước khu vực UBND xã Thới Hoà, huyện Bến Cát.

Khám xét nhanh trong người đối tượng này, các thành viên SBC Bình Dương đã thu giữ nhiều tang vật có liên quan như: 1 hộp thuốc lá bên trong chứa hơn 200 đinh tự chế hình dạng giống quân bài “ách rô”, 1 xe Dream BKS: 61T6-4261, 2 ĐTDĐ…

Đến 14 chiều cùng ngày, lực lượng SBC Bình Dương phối hợp cùng công an xã Thới Hoà tiến hành khám xét 3 tiệm sửa xe gồm: Thuận Phát, Bình Thuận, Thành Công… đều thuộc xã Thới Hoà, huyện Bến Cát. Tại những nơi này, cơ quan chức năng đã thu giữ thêm nhiều tạng vật khác, như: 100 đinh tự chế có dạng giống quân bài “ách rô", 3 cây mã tấu tự chế, 1 búa đẽo, nhiều dụng cụ, máy móc chế tạo đinh tự chế…

Từ lời khai ban đầu của Cảnh, ngay trong chiều cùng ngày, đội SBC Bình Dương và công an xã Thới Hoà đã bắt giữ thêm 4 người có liên quan gồm: Nguyễn Thị Nga (SN 1982, là vợ của Phạm Văn Cảnh), Vũ Văn Long (SN 1981), Bùi Văn Diện (SN 1980) và Hà Văn Bình (SN 1980, đều ngụ huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá).

Tại cơ quan công an, Cảnh và đồng bọn khai nhận, đã tự chế và rải đinh dọc tuyến Quốc lộ 13 khoảng một cách chuyên nghiệp và khoảng 3 năm nay. Theo đó nhóm đối tượng này cùng với một số người đồng hương quê tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá đang làm chủ khoảng gần 10 tiệm sửa xe ven tuyến Quốc lộ nói trên.

Để kiếm tiền phi pháp, nhóm đối tượng này liên kết với nhau chế tạo đinh tự chế để rải trên đường. Người đi đường cán phải đinh thông thường phải vào vá, thay lốp xe tại các tiệm do chúng bày bố như “thiên la địa võng” trên đường. Do đó bị chúng sửa xe kiểu chặt chém.

Hiện công an huyện Bến Cát đã tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng nói trên và đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Đàm Đệ