- Chiều 28/12, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an phối hợp công an Q.Bình Tân, TP.HCM đột kích vào biệt thự số K23 đường số 30, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, tạm giữ 6 người Trung Quốc, 6 người Đài Loan có hành vi lừa đảo bằng chiêu thức công nghệ cao.

Nhóm người Trung Quốc lừa đảo công nghệ cao bị bắt giữ tại Việt Nam.

Hiện trường cảnh sát đã thu giữ nhiều máy móc liên quan đến hành vi phạm tội như: modem Internet, điện thoại bàn, ĐTDĐ, Voice IP… và nhiều kịch bản lừa đảo.

Cơ quan CSĐT cho biết, thủ đoạn của chúng là “lưu vong” ở nhiều nước, thuê nhà làm đại bản doanh rồi dùng công nghệ cao gọi điện thoại về cho những người cùng màu da, tiếng nói ngay tại Trung Hoa đại lục, Đài Loan hoặc Hoa kiều sinh sống ở nhiều nước Châu Á.

Khi trò chuyện với nạn nhân, chúng xưng danh là người thuộc cơ quan công quyền, làm việc tại nơi nạn nhân đang sinh sống như: cảnh sát, nhân viên thuế vụ hoặc nhân viên ngân hàng…

Để tạo niềm tin, nhóm này tạo dựng những âm thanh “ảo” như tiếng động còi hụ xe cảnh sát, tiếng nhân viên báo cáo sếp…Sau đó chúng thông báo với nạn nhân rằng tài khoản ngân hàng của họ bị tội phạm kinh tế tấn công, cần phải cung cấp thông tin tài khoản để cơ quan chức năng phong tỏa, bảo vệ…

Khi nạn nhân tin tưởng, giao thông tin tài khoản, chúng nhanh chóng thực hiện việc rút sạch tiền trong tài khoản của họ…

Theo điều tra ban đầu, mỗi ngày băng nhóm tội phạm người Trung Quốc sử dụng công nghệ cao có thể thực hiện hàng chục ngàn cuộc gọi lừa đảo. Do đó lượng nạn nhân của chúng có thể là con số rất lớn, ở khắp nơi; đồng nghĩa với số tiền chúng chiếm đoạt cũng cực lớn.

Đến 18h chiều cùng ngày, công tác phong tỏa hiện trường phục vụ điều tra vẫn đang được cơ quan công an tiến hành.

•    Đàm Đệ