- Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ tàu chở chất thải đang có hành vi đổ ra biển giáp ranh Thanh Hóa - Nghệ An.

>> Quảng Bình: Tàu lạ thả nhiều bao nylon xuống biển

Sáng nay, lãnh đạo Đồn Biên phòng Quỳnh Phương (đóng tại xã Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai, Nghệ An) xác nhận, đơn vị này vừa bắt giữ một tàu lớn đang có hành vi đổ chất thải ra biển.

{keywords}
Con tàu bị bắt giữ để điều tra

Theo đó, ngày 8/9 trong lúc làm nhiệm vụ trên vùng biển giáp ranh 2 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An, lực lượng tuần tra phát hiện một tàu lớn, loại 100 tấn của một công ty đóng tại TP.HCM đang có hành vi đổ chất thải ra biển.

Ngay sau đó, tổ công tác đồn Biên phòng đã tiến hành bắt giữ tàu mang số hiệu LA 03266 tại tọa độ 19°16’707”N - 105°49 097” E, đình chỉ hoạt động xả thải của tàu, yêu cầu đưa tàu về đồn để xử lý.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 3 thuyền viên và 1 phụ nữ, do thuyền trưởng Huỳnh Sâm Ral (SN1982 trú tại, ấp Hiệp Bình - xã Mỹ Hiệp Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) điều khiển.

Tại hiện trường, thuyền trưởng Huỳnh Sâm Ral đã không xuất trình được giấy tờ hợp pháp về số lượng chất thải đang chở trên tàu.

Tiến hành kiểm tra boong tàu, cơ quan chức năng phát hiện còn 2 khoang vẫn còn chứa chất thải, còn 10 khoang thì đã xả.

Theo lời khai của thuyền truởng Huỳnh Sâm Ral, chất thải tàu thải ra biển là bùn hút nạo vét luồng của Cảng Gang Thép Nghi Sơn.

Được biết, tàu và thuyền viên là thuộc Công ty TNHH Hiệp Thành, có trụ sở tại Quận 8, TP.HCM.

Hiện tại, Đồn biên phòng Quỳnh Phương đang tạm giữ phương tiện phối hợp với cơ quan CSĐT và UBND TX.Hoàng Mai để điều tra. Đồng thời, Chi cục Môi trường Nghệ An lấy mẫu chất bùn thải để giám định.

Văn Bình - Quốc Huy