- Lê Thanh Nam giả là thiếu tá làm ở Bộ công an phía Nam để lừa một phụ nữ chạy việc vào làm ngành công an.

Thông tin từ công an Q.9, TP.HCM xác nhận, đã bắt giữ nghi can Lê Thanh Nam (SN 1967, ngụ Q.9) để điều tra, xử lý về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".


Bước đầu Nam thừa nhận đã giả danh thiếu tá công an chạy việc vào ngành công an nhằm chiếm đoạt tiền của người khác.


{keywords}
Lê Thanh Nam tại cơ quan công an.

Theo điều tra, cách đây 2 ngày chị H.T.T.C (ngụ Q.9) đến công an địa phương trình báo về việc, có một người giả danh cán bộ công an lừa đảo chiếm đoạt gần 110 triệu đồng. Khi vào cuộc điều tra, công an Q.9 nhanh chóng truy xét và bắt giữ được Nam.


Nam khai nhận, do biết bà C có nhu cầu xin vào ngành công an nên vào tháng 5/2013 Nam tiếp cận với bà C "nổ" mình là thiếu tá công an, hiện đang công tác tại 1 cục nghiệp vụ của Bộ công an phía Nam. Sau đó Nam đề nghị bà C chi 170 triệu đồng để Nam chạy việc giúp vào ngành.


Nhiều lần thương lượng, cuối cùng bà C đồng ý với Nam giá 110 triệu đồng. Theo yêu cầu, bà C có 2 lần chuyển tiền vào tài khoản cho Nam. Tuy nhiên nhận tiền xong Nam im lặng.


Khi bà C tìm gặp, đòi lại tiền thì Nam giao cho 1 bảng tên ngành công an giả và 1 cuốn sách “Hướng dẫn nghiệp vụ công tác Bảo vệ An ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong thời kỳ mới”, yêu cầu bà C học "nghiệp vụ" trước. Nghi ngờ là kẻ giả cán bộ công an, bà C trình báo và đến nay chân tướng của gã thiếu tá giả danh bị vạch trần.


Hiện công an Q.9, TP.HCM đang mở rộng điều tra về đối tượng Lê Thanh Nam.


  • Đàm Đệ