- Cử tri Hà thành diện áo dài rực rỡ, vui vẻ chụp ảnh sau khi bỏ phiếu sáng nay.

Nhiều hình ảnh đẹp của cử tri cả nước trong ngày hội non sông do phóng viên, cộng tác viên và bạn đọc gửi về VietNamNet sáng nay:

{keywords}

{keywords}Các nữ cử tri phường Hàng Đậu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bỏ phiếu xong đã cùng nhau selfie lưu lại hình ảnh đẹp ngày bầu cử. Ảnh: Lê Anh Dũng

{keywords}Các bà, các cô xếp hàng chờ bỏ phiếu tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ảnh: Lê Anh Dũng

{keywords}

Cử tri dân tộc Tày trong trang phục truyền thống đi bỏ phiếu tại đình Tân Trào, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

{keywords}

 

{keywords}
Ảnh: Thái Bình

  {keywords}

{keywords}

Cử tri xếp hàng chờ bỏ phiếu ở TP.HCM đầu giờ sáng. Ảnh: Xuân Linh - Văn Đức

{keywords}
Nô nức đi bầu cử trong trang phục áo dài đẹp mắt ở TP Thanh Hóa. Ảnh: Lê Anh

{keywords}

Khu vực bỏ phiếu 36, ĐH Cảnh sát nhân dân, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP.HCM. Ảnh: Lê Na

{keywords}

Cụ Lê Kim Thành (SN 1924) lão thành cách mạng bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hải

{keywords}

Cụ Nguyễn Thị Đĩnh (SN 1924, trú tại 70 Hàng Giấy) đến bỏ phiếu tại tổ dân phố số 14 phường Đồng Xuân - Hoàn Kiếm, Hà Nội.

{keywords}
Cụ bà Bùi Thị Sáo (86 tuổi), bỏ phiếu tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ảnh: Lê Anh Dũng

{keywords}

Bà Mai Thị Khương (86 tuổi, ở TP Thanh Hóa) đi bỏ phiếu. Ảnh: Lê Anh

{keywords}
Cụ bà 86 tuổi được người nhà đẩy xe lăn đến khu vực bỏ phiếu phường 17, quận Phú Nhuận, TP.HCM để thực hiện nghĩa vụ công dân. Ảnh: Như Sỹ

{keywords}

 Cử tri trẻ tuổi nhất, 18 tuổi, đi bỏ phiếu ở phường Nguyễn Du (Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Lê Anh Dũng{keywords}

Tô Ngọc Minh Anh (SN 1996), du học sinh ở Anh về Việt Nam nghỉ hè. Đây là lần đầu tiên Minh Anh đi bỏ phiếu, tại phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hải

{keywords}

{keywords}

Tại BV Bạch Mai (Hà Nội), UBND phường Phương Mai (quận Đống Đa) tổ chức đưa hòm phiếu di động cho các bệnh nhân bỏ phiếu tại giường bệnh. Ảnh: Nhị Tiến

{keywords}

Người dân tộc Chứt ở bản Rào Tre xã Hương Liên (Hương Khê, Hà Tĩnh) nô nức đi bầu cử. Ảnh: Thiện Lương

{keywords}

Ông Mustapha (SN 1969, người Chăm) tại điểm bầu cử ở phường 17, quận Phú Nhuận (TP.HCM). Ảnh: Như Sỹ

{keywords}

Người dân đi bầu tại xã đảo duy nhất tại TPHCM - xã Thạnh An, huyện Cần Giờ. Ảnh: Huy Phong  

{keywords}

Các nhà sư Khmer đi bỏ phiếu ở TP Cần Thơ từ sáng sớm. Ảnh: Hoài Thanh

{keywords}

Khu vực số 97, phường 15, quận 10, TP.HCM. Ảnh: Hoàng Long

{keywords}

{keywords}

Một điểm mới, tại các điểm bỏ phiếu ở Đắk Lắk, các bảng niêm yết, hướng dẫn nhận phiếu, bàn viết phiếu và cả lối ra vào được viết bằng song ngữ Việt và Êđê.Ảnh: Trùng Dương

{keywords}

Tính đến 10h30' sáng nay tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã có hơn 87% cử tri đi bỏ phiếu; đặc biệt có 50/1.721 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100%. Ảnh: Vũ Trung

{keywords}

Quảng Bình có hơn 622 nghìn cử tri. Đến khoảng 9h sáng, đã có hơn 70% cử tri đi bỏ phiếu. Ảnh: Hải Sâm

{keywords}

Sinh viên Đại học Quy Nhơn tham gia bỏ phiếu bầu cử trong sáng 22/5. Ảnh: Huyền Trang

{keywords}

Cụ bà Nguyễn Thị Tin (101 tuổi) xuất hiện tại điểm bầu cử số 11, P.Vinh Tân, TP.Vinh, Nghệ An với mái tóc bạc, đôi chân khập khiễng nhưng cười rất tươi. Ảnh: Văn Bình

Nhóm phóng viên Thời sự