-Bé trai khoảng 10 tuổi lang thang giữa chợ trong tình trạng bị xích tay với chân bằng ống khóa.

XEM VIDEO:

Chiều nay (17/8), thông tin từ Công an phường An Bình, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết, đã tiếp nhận thông tin trên và đang cử cán bộ xác minh, làm rõ.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, người dân tại khu vực chợ thị xã Buôn Hồ (phường An Bình) thấy một bé trai (khoảng 10 tuổi) đi lang thang trong tình trạng một chân và một tay bị xích lại với nhau bằng sợi dây xích; dưới chân sợi dây xích được khóa bằng ổ khóa rất to.

{keywords}
Bé trai bị xích chân tay đi lang thang giữa chợ

Theo người dân, khi thấy bé trai bị khóa chân bằng dây xích rất to và cùng hai cháu bé khác đi lang thang quanh chợ đã nhờ thợ sửa khóa mở khóa, tháo xích cho cháu bé nhưng không ai dám giúp vì sợ liên lụy.

Một số người dân đã chụp ảnh, quay clip lại hoàn cảnh cháu bé để cung cấp cho cơ quan chức năng.

Thông tin người dân cung cấp, cháu bé là con một người đàn ông tên Bảo (sống tại phường An Bình), làm nghề bốc vác, còn mẹ đi bán vé số.

{keywords}
Chân cháu bé bị xích và khóa bằng ổ khóa rất to

Một Công an phường An Bình cho biết, đã đến nhà bố mẹ cháu bé tìm hiểu theo phản ánh nhưng nhà đóng cửa, không gặp được ai.

“Chiều nay, chúng tôi sẽ tiếp tục cho cán bộ xác minh, mời gia đình cháu bé lên làm việc. Nếu sự việc đúng như người dân phản ánh sẽ có biện pháp xử lý” – cán bộ Công an phường An Bình cho hay.

Bé bị bạo hành, bỏ lại bệnh viện phải thở oxy

Bé bị bạo hành, bỏ lại bệnh viện phải thở oxy

Sau 2 ngày vào viện, bé T.T.A xuất hiện các cơn co giật, tri giác lơ mơ, phải thở oxy.

Hàng trăm người vây 1 phụ nữ nghi bắt cóc trẻ em

Hàng trăm người vây 1 phụ nữ nghi bắt cóc trẻ em

Hàng trăm người dân xã Quang Lộc, huyện Can Lộc vây một phụ nữ suốt nhiều giờ đồng hồ vì nghi vấn bắt cóc trẻ em.

Tăng cường chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng

Tăng cường chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng

Nội dung này được kiến nghị đưa vào Luật Trẻ em 2016, trong đó nêu rõ vai trò góp phần của báo chí, truyền thông.

Xâm hại trẻ em: Dư luận không lên tiếng thì chìm xuồng

Xâm hại trẻ em: Dư luận không lên tiếng thì chìm xuồng

Phó trưởng đoàn ĐBQH Phú Yên cho rằng nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em nếu dư luận không lên tiếng, lãnh đạo không quan tâm chỉ đạo thì “chìm xuồng”.

Trùng Dương