Vào khoảng 15h30 phút ngày 18/9, tàu cá QNg 96372 TS đã đưa ngư dân Phan Đượm vào đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa để cấp cứu. Anh Đượm bị giảm áp sau hơn 30 phút lặn ở độ sâu khoảng 30m khi khai thác hải sản.

{keywords}
Các y, bác sĩ đảo Song Tử Tây chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân Đượm.

Ngư dân Đượm được đưa vào đảo Song Tử Tây trong tình trạng đau tức ngực, khó thở, bại yếu tứ chi, huyết áp 95/50 mmHg, nhịp thở 22 lần/phút, kèm theo mất khả năng thính lực. Qua thăm khám, bác sĩ đảo Song Tử Tây chẩn đoán: Bệnh nhân Đượm bị giảm áp tuýp 2.

Kíp y, bác sĩ của đảo đã cho bệnh nhân thở ô xy tái tăng áp, sử dụng thuốc chống đông máu và tăng tuần hoàn não. Hiện sức khỏe bệnh nhân tạm thời ổn định; chân, tay và thính lực đã hồi phục. Đảo Song Tử Tây tổ chức vị trí cách ly riêng để tiếp tục theo dõi và điều trị cho bệnh nhân.

Trong quá trình tiếp nhận và cấp cứu bệnh nhân, cán bộ, chiến sĩ đảo Song Tử Tây chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Trực thăng quân đội cấp cứu ngư dân bị đột quỵ ở Trường Sa về đất liền

Trực thăng quân đội cấp cứu ngư dân bị đột quỵ ở Trường Sa về đất liền

Sáng 4/10, Binh đoàn 18 (Tổng công ty Trực thăng Việt Nam, Bộ Quốc phòng) cho biết, Binh đoàn vừa thực hiện thành công chuyến bay cấp cứu y tế cho một ngư dân bị đột quỵ não bán cầu phải ở Trường Sa.

Theo VOV