- 2 kẻ trộm to gan đều nghiện ma túy nặng và có rất nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản. Một đối tượng còn đang bị nhiễm HIV giai đoạn cuối.

Trước đó, vào trưa ngày 23/4, vợ chồng anh Trần Văn Thương (SN 1984, ở phường Bắc Sơn, quận Kiến An) chở nhau bằng xe đạp điện đến quán cơm số 96 Phan Đăng Lưu (quận Kiến An) ăn trưa.

Lúc này, để “kiếm tiền” mua ma túy chích hút, Đỗ Hoàng Anh (SN 1983, ở tổ 3, phường Nghĩa Xá) và Dương Trung Nam (SN 1985, ở phường Hồ Nam, cùng quận Lê Chân) đi từ nội thành sang tìm kiếm xem ai có tài sản sở hở là trộm cắp.

Khi thấy vợ chồng anh Thương đang mải ăn cơm không để ý chiếc xe để phía ngoài, Nam cùng Hoàng Anh thản nhiên đi vào dắt chiếc xe đạp điện ra ngoài đường định tẩu thoát.

Thấy nghi ngờ, chủ quán cơm đã hô hoán vợ chồng anh Thương cùng người dân đổ xô truy bắt được Nam cùng chiếc xe đạp điện, còn Hoàng Anh nhanh chân bỏ chạy.

Cũng đúng lúc này, tổ công tác chống cướp giật (Công an quận Kiến An) đang làm nhiệm vụ đã kịp thời có mặt truy bắt được Hoàng Anh.

Trong quá trình bị bắt giữ, Nam có biểu hiện chống đối, dọa sẽ truyền nhiễm HIV nếu ai bắt giữ nên đã bị người dân xung quanh vây lại đánh hội đồng làm trọng thương. Hiện sức khỏe của Nam đang trong tình trạng rất nguy kịch, phải vào viện cấp cứu.

Cơ quan Công an quận Kiến An cho biết, đang hoàn chỉnh hồ sơ khởi tố hình sự 2 đối tượng Đỗ Hoàng Anh và Dương Trung Nam về hành vi trộm cắp tài sản.

Q.Minh