- Đến hẹn lại lên, triều cường từ sáng sớm đã bủa vây từ các con hẻm đến đường phố lớn ở TP Cần Thơ.

Liên tiếp trong 3 ngày qua, triều cường dâng cao trên các sông ở TP.Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL.

Nhiều tuyến đường ở Q.Ninh Kiều, Cái Răng (TP.Cần Thơ) ngập trong nước. Hiện tượng này được cho là do mưa lớn từ thượng nguồn, nước đổ về kết hợp với kỳ triều cường và hoạt động của gió mùa Đông Bắc gây ngập úng ở phía hạ lưu.

Các tuyến đường chính biến thành sông như: Đại lộ Hòa Bình, Trần Hưng Đạo, nhiều con hẻm ở trục đường 3/2, Đinh Công Tráng và nhiều tuyến đường ven sông Cần Thơ…

Thời điểm nước dâng cao thường vào lúc tan tầm các công sở, trường học khiến giao thông đi lại và cuộc sống sinh hoạt người dân gặp nhiều khó khăn.

{keywords}

Nhiều nhà trọ bị nước ngập vào phòng

{keywords}

Nước bủa vây nhiều dãy nhà trọ sinh viên.

{keywords}

Các con hẻm trên trục đường 3/2 ngập trắng băng.

{keywords}

Trong 3 năm ở trọ chưa lúc nào cánh sinh viên thấy nước lũ dâng cao như năm nay

{keywords}

Mẹ con chị Sương bán thịt trong mùa nước nổi vây quanh.

{keywords}

Nhiều công trình giao thông, thủy lợi gặp khó khăn trong thi công trong mùa nước nổi. Sắt thép, bê tông ngập ngụa trong nước và bùn lầy.

{keywords}

Người đàn ông uống cà phê xung quanh bốn bề nước nổi.

{keywords}

Đêm đến, các tuyến đường ở Bến Ninh Kiều, Cần Thơ lại biến thành sông.

{keywords}

Rất nhiều người dân buộc phải dắt bộ xe vì nước ngập gây chết máy.

{keywords}

Đắp bờ bao trước nhà ngăn nước tràn vào.

{keywords} 

Hiếm khi nước vào nhà, nhiều cậu sinh viên chơi đùa trong mùa nước nổi.

 

Mực nước các sông ở ĐBSCL dâng cao

Sáng 21/10, theo báo cáo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, do lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ triều cường, lũ ở các sông Cửu Long và sông Vàm Cỏ Tây đang lên; các trạm hạ nguồn sông Cửu Long giao động ở mức đỉnh.

Mực nước cao nhất ngày 20/10, trên sông Tiền tại Tân Châu: 4,01m (trên báo động 2: 0,01m), tại Mỹ Thuận là: 2,03m (trên báo động 3 là 0,23m); tại Mỹ Tho: 1,74m (trên báo động 3: 0,14m); sông Hậu tại Châu Đốc: 3,61m (trên báo động 2 là 0,11m), tại Long Xuyên: 2,67m (trên báo động 3 là 0,17m); tại Cần Thơ: 2,15m (trên báo động 3 là 0,25m); trên sông Sài Gòn tại Phú An: 1,68m (trên báo động 3 là 0,18m là mực nước cao nhất trong chuỗi quan trắc).

Sáng ngày 21/10, mực nước cao nhất trên sông Vàm Cỏ Tây tại Mộc Hóa là 2,11m (dưới báo động 3 là 0,29m).

Dự báo, trong 2 đến 3 ngày tới, lũ đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục dâng cao trên mức báo động 2 và 3 ở nhiều điểm khác nhau trên toàn vùng.

Quốc Huy – Thọ Đức