- Sau 5 tháng giữ chức, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Phước Thanh đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi.

Ông Lê Phước Thanh cho biết đã gửi đơn ra Bộ Chính trị hôm qua để xin nghỉ hưu trước tuổi "vì lý do sức khỏe". Hiện ông đang chờ ý kiến của Bộ Chính trị.

{keywords}
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Phước Thanh. Ảnh: M.Thăng

Nếu được Bộ Chính trị cho phép ông nghỉ theo nguyện vọng thì sẽ tìm người kế nhiệm vị trí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.

Ông Lê Phước Thanh sinh tháng 10/1956, quê quán thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam, trình độ tiến sĩ kinh tế.

Ông từng kinh qua các chức vụ Phó cục trưởng Cục Quản lý vốn và tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng, Giám đốc Sở Tài chính Quảng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu Quốc hội khóa 13.

Ngày 27/2, ông Lê Phước Thanh được tỉnh ủy Quảng Nam bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2011-2015 với số phiếu ủng hộ 100%.

Nếu tính tuổi nghỉ hưu đúng theo qui định, ông Thanh còn công tác đến tháng 10/2016.

Hiện nhân sự kế nhiệm chức danh Bí thư Quảng Nam cũng đã được Tỉnh ủy Quảng Nam qui hoạch, nhưng chưa được công bố.

Vũ Trung