- Ngày 10/6, Ông Nguyễn Đình Sơn, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa có một bệnh nhân tử vong do mắc khuẩn liên cầu lợn.

Nạn nhân là ông Lê Đình H. (58 tuổi, Bí thư Đảng ủy một xã ở thị xã Hương Trà).

Trước đó, tối 4/6, ông H. có có biểu hiện nôn mửa và sốt cao nên được gia đình đưa đi cấp cứu.

Đến trưa 5/6, bệnh tình của ông H. ngày càng trầm trọng nên được chuyển lên Bệnh viện Trung ương Huế và tử vong vào tối cùng ngày.

Chiều 9/6, kết quả xét nghiệm cho thấy, ông H. tử vong do nhiễm khuẩn liên cầu lợn.

Ngay sau đó, Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà đã tiến hành tiêu độc khử trùng nơi ông H. sinh sống.

Đây cũng là trường hợp thứ 7 nhiễm liên cầu lợn trên địa bàn tỉnh.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân ông Hưng nhiễm liên cầu lợn.

Anh Tài