-Từ 0 giờ ngày 16/1, BOT Sông Phan sẽ giảm giá vé cho các phương tiện thuộc các xã Hàm Cường, Hàm Minh và KP Nam Tân thuộc thị trấn Thuận Nam. Thời điểm giảm phí này được xem là trước 9 ngày so với thời gian ấn định là ngày 25/1.

Cụ thể xe không kinh doanh dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn sẽ thu 15.000đ/lượt (trước đây 35.000đ/lượt); xe 12 đến 30 chỗ, xe tải 2 tấn đến dưới 4 tấn thu 25.000 đ/lượt (trước đây 50.000 đ/lượt).

{keywords}
Trạm thu phí Sông Phan

Đối với các loại xe kinh doanh, xe khác dưới 12 chỗ ngồi, xe tải dưới 2 tấn giá vé 20.000 đ/lượt ( trước đây 35.000 đ/lượt ); xe 12 đến 30 chỗ, xe tải 2 tấn đến dưới 4 tấn giá vé 30.000 đ/lượt  ( trước đây là 50.000 đ/lượt )….

{keywords}
Nhiều tài xế và dân địa phương trước đó đã nhiều lần phản đối tại trạm BOT Sông Phan

Được biết, lý do giảm trước thời hạn dự kiến là do những ngày gần đây nhiều tài xế và dân địa phương đã dùng tiền lẻ qua trạm và đến trạm phản đối việc thu phí khiến trạm BOT này phải nhiều lần xả trạm nên chủ đầu tư đã quyết định rút ngắn thời gian bắt đầu thực hiện giảm giá vé.

{keywords}
Trạm BOT Sông Phan nhiều lần tắc nghẽn vì tài xế phản ứng

Được biết có khoảng 400 phương tiện ở địa phương sẽ được giảm giá vé qua trạm BOT Sông Phan.

Chỉ giảm phí bán kính 5km, người dân lại phản đối BOT Sông Phan

Chỉ giảm phí bán kính 5km, người dân lại phản đối BOT Sông Phan

Sáng nay 13/1, người dân đã đỗ xe ô tô và kéo đến BOT Sông Phan (Bình Thuận) để phản đối phương án giảm giá vé của trạm này.

Ô tô đậu lỳ hơn 2 giờ phản đối BOT Sông Phan

Ô tô đậu lỳ hơn 2 giờ phản đối BOT Sông Phan

Đến 19 giờ 40 ngày 6/1, trạm thu phí Sông Phan (Bình Thuận) đã thu phí trở lại sau hơn 2 giờ xả trạm do có 1 xe ô tô đậu lỳ phản đối.

Tài xế lại phản ứng, kẹt xe hàng km tại BOT T2 Cần Thơ

Tài xế lại phản ứng, kẹt xe hàng km tại BOT T2 Cần Thơ

Các tài xế đồng loạt phản ứng tại BOT T2 khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng, buộc phải xả trạm.

Kiến nghị dừng thu phí BOT cầu Đồng Nai

Kiến nghị dừng thu phí BOT cầu Đồng Nai

Việc phân luồng giao thông không hợp lý dẫn tới nhiều vụ tai nạn giao thông chết người, nhưng chủ đầu tư BOT cầu Đồng Nai vẫn thờ ơ.

Lê Huân