UBND tỉnh Bình Phước chiều nay (4/11) vừa có văn bản về việc bổ sung một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

{keywords}
Chốt kiểm soát tại cửa ngõ tỉnh Bình Phước - Ảnh: T.T

Theo UBND tỉnh Bình Phước, từ ngày 30/10 đến nay, tỉnh Bình Phước ghi nhận 271 ca mắc Covid-19, trong đó có nhiều ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng.Trong khi đó, tỷ lệ tiêm vắc xin của tỉnh vẫn chưa đạt độ bao phủ để tạo miễn dịch cộng đồng.

Để hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh, từ ngày 6/11, tỉnh này yêu cầu người đến/về Bình Phước từ vùng dịch cấp độ 2, 3 thuộc TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An phải có giấy chứng nhận âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực trong 72 giờ.

Khi vào tỉnh phải thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú, không được đi ra khỏi nhà/nơi lưu trú, thực hiện nghiêm “5K”, hạn chế tiếp xúc với người khác.

Đáng chú ý, Bình Phước yêu cầu các địa phương như thị xã Phước Long, huyện Chơn Thành và TP Đồng Xoài tạm dừng phục vụ tại chỗ đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, chỉ được phép bán mang về. 

Tính đến thời điểm này, Bình Phước có gần 2.000 ca mắc Covid-19, trong đó có 1.550 ca đã xuất viện.

Hà Nội siết chặt chống dịch, hàng quán đóng cửa im lìm sau 21h

Hà Nội siết chặt chống dịch, hàng quán đóng cửa im lìm sau 21h

Nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội đóng cửa im lìm sau 21h đúng theo quy định.

Xuân An