- Từ gầm xe chui ra, người phụ nữ chứng kiến cảnh tượng hãi hùng. Đứa con gái 18 tháng tuổi nằm bất động trên vũng máu. Cạnh đó, chồng và đứa con gái lớn đang thoi thóp…

Tai nạn xảy ra vào lúc 13 giờ ngày 8/4 ngay chân cầu vượt Linh Trung (P. Linh Trung Q. Thủ Đức TP.HCM).

{keywords}
Bé gái 18 tháng bị tử vong trong vụ tai nạn.

Theo lời thuật lại của người dân, anh Hà Hiếu Nghĩa (28 tuổi, quê ở Đồng Tháp) điều khiển xe máy 67N6 - 9836 chở vợ và 2 con lưu thông trên quốc lộ 1A hướng từ cầu vượt Linh Xuân về Suối Tiên.

Vừa đến ngã 3 giao với xa lộ Hà Nội, dưới chân cầu vượt Linh Trung đã xảy ra va chạm với xe đầu kéo 51C - 244.20 chạy cùng chiều.

Cú va chạm quá mạnh đã làm anh Nghĩa ngã xuống đất bị xe đầu kéo cuốn vào gầm, kéo lê hơn 10m. Đứa con gái 18 tháng tuổi chết ngay tại chỗ. Anh Nghĩa và con gái lớn Hà Thị Kim Xuyến (8 tuổi) bị thương rất nặng.

{keywords}

Hiện trường tai nạn.

Người vợ bị cuốn vào gầm xe nhưng may mắn chỉ bị thương nhẹ chui ra đã ngất lịm khi chứng kiến cảnh tượng quá đau lòng.

Bà con chung quanh nhanh chóng chuyển cha con anh Nghĩa đến bệnh viện cấp cứu. Chị vợ kêu gào thảm thiết bên cạnh thi thể đứa con xấu số.

Giao thông trên tuyến đường này đã bị ách tắc nghiêm trọng. CSGT Thủ Đức đã đến hiện trường lập biên bản vụ việc trước khi giao thông được tái lập bình thường.

Trần Chánh Nghĩa