Chiều 10/5, tại sân bay quốc tế Đà Nẵng không khí vắng lặng, lác đác vài hành khách đến làm thủ tục lên máy bay. Các hàng quán kinh doanh ở sân bay mở cửa nhưng 'vắng bóng người' ghé vào ăn uống.

Đường sắt cũng đìu hiu không kém, tại nhà ga Đà Nẵng chỉ có nhân viên bán vé và bảo vệ, không một hành khách. Ảnh hưởng dịch, tiểu thương ở đây đóng tất cả các quầy hàng.

Một nữ nhân viên bán vé tại nhà ga cho biết, trong ngày hôm nay có 4 chuyến tàu dừng ở ga nhưng rất ít khách lên tàu.

{keywords}
Khu vực ga đến ở sân bay Đà Nẵng vắng bóng người

Trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo Cảng vụ hàng không miền Trung thông tin: “Dịch Covid-19 bùng phát trở lại khiến người dân hạn chế đi lại. Mấy ngày qua chuyến bay đã giảm đi rất nhiều”.

Ông Phạm Lợi – TGĐ Công ty CP Vận tải và quản lý bến xe Đà Nẵng cho biết, những ngày qua lượng khách giảm gần 70%, vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

“Khách bây giờ ít di chuyển vì dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Để đảm bảo an toàn sáng nay gần 200 nhân viên, người bán hàng ở bến xe đã lấy mẫu xét nghiệm Covid-19”, ông Lợi nói.

{keywords}
 
{keywords}
Cảnh đìu hiu ở nhà ga đi tại Sân bay Đà Nẵng
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Một số ít hành khách đến sân bay làm thủ tục
{keywords}
Rất ít chuyến bay trong ngày, dịch diễn biến phức tạp khiến du khách hạn chế đi lại
{keywords}
 
{keywords}
Các cửa hàng ở sân bay vắng bóng thực khách
{keywords}
Quầy bán vé của một hãng hàng không vắng bóng người
{keywords}
 
{keywords}
Nhà xe ở sân bay thưa thớt
{keywords}
Tại ga Đà Nẵng không khí vắng lặng
{keywords}
 
{keywords}
Không có khách, các ki-ốt phải phủ bạt dừng bán hàng
{keywords}
Bến xe trung tâm Đà Nẵng lượng khách giảm gần 70% vì dịch Covid-19
{keywords}
 
{keywords}
Hành khách hạn chế đi lại, không khí trở nên ảm đảm hơn thường ngày

Hồ Giáp

Bãi biển, khu vui chơi ở Đà Nẵng vắng bóng người sau lệnh cấm

Bãi biển, khu vui chơi ở Đà Nẵng vắng bóng người sau lệnh cấm

Các bãi biển, điểm vui chơi giải trí ở Đà Nẵng vắng bóng người sau khi có lệnh tạm dừng hoạt động.