Gần 20h tối 23/11, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP.HCM mới xử lý xong tổ ong nguy hiểm bên trong Thảo Cầm Viên (quận 1).

{keywords}
Cảnh sát có mặt tại Thảo Cầm Viên để xử lý tổ ong vò vẽ nguy hiểm

Chiều cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (PC07, Công an TP.HCM) do trung tá Đào Quốc Trung làm chỉ huy cùng 3 xe chuyên dụng đã đến Thảo Cầm Viên triển khai phương án bắt tổ ong.

Trung tá Đào Quốc Trung cho biết, ong vò vẽ rất nguy hiểm. Người bị ong đốt có thể bị choáng váng nên việc bắt cần hết sức cẩn thận.

Khi trời bắt đầu tối, 3 chiến sĩ cảnh sát được trang bị đồ bảo hộ lên xe thang để tiếp cận vị trí tổ ong vò vẽ.  

“Lúc đầu chúng tôi đưa ra 2 phương án là dùng vợt để bắt nguyên cả tổ hoặc dùng lửa đốt. Sau khi hội ý, chúng tôi chọn phương án dùng vợt. Việc tiếp cận và bắt ong thành công, các chiến sĩ đều an toàn", trung tá Trung cho biết.

{keywords}
Cảnh sát mặc áo quần bảo hộ để đảm bảo an toàn
{keywords}
 
{keywords}
Xe thang đưa cảnh sát tiếp cận tổ ong vò vẽ nguy hiểm trong Thảo Cầm Viên

Theo đại diện Thảo Cầm Viên, tổ ong đã được phát hiện hơn 1 tuần. Tổ ong vò vẽ có đường kính hơn 0,5m, ở độ cao 30m trên cây, gần sân khấu Thảo Cầm Viên dễ gây nguy hiểm cho người dân đến tham quan, vui chơi.

Thảo Nguyên

Khỉ đực cụt chân liên tục tấn công người ở TP.HCM

Khỉ đực cụt chân liên tục tấn công người ở TP.HCM

Con khỉ đực tấn công người dân ở TP.HCM có đặc điểm cụt một bàn chân, răng nanh dài và nặng gần 10kg