Cơn mưa lớn chiều 7/6 làm nhiều tuyến đường TPHCM ngập nặng hơn nửa mét. Trong cơn mưa, gió giật mạnh khiến cây xanh bật góc đổ đè 3 xe ô tô…

XEM VIDEO:

Ghi nhận của VietNamNet tại tuyến đường Kinh Dương Vương (quận Bình Tân, TP.HCM) nước ngập sâu hơn nửa mét, đen ngòm...khiến giao thông rối loạn, hàng loạt phương tiện bị chết máy.

{keywords}

Tuyến đường Kinh Dương Vương biến thành sông sau cơn mưa

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Đường ngập hơn nửa mét khiến giao thông rối loạn

Cả tuyến đường dài gần 1km biến thành sông, hai bên đường nước tràn vào nhà dân. Mỗi lần ô tô chạy qua, mặt đường tạo thành lớp sóng mạnh khiến người đi đường loạng choạng tay lái, té ngã...

Quan sát tại đây, các công nhân của công ty chống ngập TP phải túc trúc mở các nắp cống để nước thoát nhanh. Ngoài ra, họ dùng rào sắt chắn quanh miệng hố và đặt biển cảnh báo để người dân biết nơi nguy hiểm, tránh xa. Đến 19h, nước vẫn còn lênh láng trên mặt đường.


{keywords}
{keywords}

Mưa lớn, gió mạnh làm cây xà cừ dài hơn chục mét trên đường Nguyễn Văn Hưởng (phường Thảo Điền, quận 2) bật gốc đổ đè lên 3 xe ô tô.

Cũng theo ghi nhận, cơn mưa lớn kèm theo gió giật mạnh khiến nhiều cây xanh trên địa bàn TP HCM bị gãy, tét nhánh. Trong đó, cây xà cừ trồng trên vỉa hè đường Nguyễn Văn Hưởng (phường Thảo Điền, quận 2) dài hơn chục mét bật gốc, tán cây ngã vào khuôn viên quán cà phê, quật trúng 3 ôtô đang đậu khiến các xe bị hư hỏng, vỡ kính. May mắn, tại thời điểm cây ngã không có người bên trong ôtô. 

Sau khi sự việc xảy ra, nhân viên cây xanh đã đến cưa nhánh, “giải cứu” các xe ra ngoài, dọn dẹp hiện trường.

Như Sỹ