Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến trong buổi làm việc nghe Sở Công thương báo cáo về Đề án thành lập trung tâm kinh doanh hoá chất, hương liệu TPHCM.

Theo đề án, đại diện Sở Công thương TPHCM đề xuất quỹ đất để thành lập Trung tâm kinh doanh hoá chất, hương liệu mới dự kiến sẽ nằm trên địa bàn phường 7, Quận 8, TPHCM.

{keywords}
Một góc chợ hóa chất Kim Biên ở TPHCM
Quy mô của dự án sẽ có diện tích khoảng 11 ha, được phân thành 4 khu: khu kinh doanh thương mại, khu thực hiện chức năng logistic, khu bến bãi container và khu vực phụ trợ.

Qua khảo sát, Sở Công thương TPHCM quyết định lựa chọn khu đất này từ nhiều phương án, là bởi khu đất đảm bảo được nhiều yếu tố thuận lợi về giao thông, vận tải, về quỹ đất sạch, về độ an toàn…

Đây là phần đất của Khu công nghiệp Phong Phú trả lại TPHCM sau khi xin điều chỉnh giảm quy mô KCN. Khu đất có vị trí giáp đường Nguyễn Văn Linh, sông Cần Giuộc, khu công nghiệp, thuận tiện cho hoạt động vận tải tập kết hàng hoá với quy mô lớn.

Đại diện Sở Công thương TPHCM cũng đưa ra tiến độ cụ thể cho việc thành lập Trung tâm kinh doanh hoá chất: từ nay đến tháng 10/2016 hoàn thiện các tiêu chí công bố lựa chọn nhà đầu tư; từ tháng 11/2016 đến tháng 2/2017 tiến hành giải phóng mặt bằng, lập dự án đánh giá tác động môi trường; đến tháng 11/2017 cơ bản hoàn thành công tác xây dựng Trung tâm.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến chỉ đạo các cơ quan hữu quan cần gấp rút hoàn thành đề án, trình lãnh đạo UBND TPHCM phê duyệt, sớm trình HĐND TP thông qua trong kỳ họp gần nhất.

{keywords}

Lãnh đạo TPHCM nghe báo cáo về Đề án thành lập trung tâm kinh doanh hoá chất, hương liệu TPHCM


Phó chủ tịch TPHCM cũng nhấn mạnh, đề án này phải tuân thủ chủ trương xã hội hoá, kêu gọi đầu tư theo phương thức đấu thầu. Các sở ban ngành liên quan cần sớm minh bạch hoá thông tin chi tiết khu đất để nhà đầu tư chủ động lựa chọn và lên phương án đấu thầu.

Đặc biệt, Phó chủ tịch TP Trần Vĩnh Tuyến nhấn mạnh, cần sớm xin ý kiến pháp lý về việc di dời các hộ kinh doanh hoá chất hiện nay ở chợ Kim Biên, tiến tới chấm dứt chức năng kinh doanh hoá chất hiện nay. 

“Đây là câu chuyện sức khoẻ của nhân dân, chúng ta không thể chậm trễ mãi được”, Phó chủ tịch TP nhấn mạnh

Việt Đông