- Tốt nghiệp đại học và từng làm việc ở nước ngoài, Nguyễn Hải Khôi Khoa quay về Việt Nam, lập trang web cá độ đầu tiên ở Việt Nam để thu lợi bất chính.

Chuyên án 514B

Như VietNamNet đã đưa, Cục Cảnh sát hình sự, (C45), Bộ Công an vừa khởi tố 8 đối tượng về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong đường dây đánh bạc qua mạng Internet thông qua trang web Pro186.com.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Hải Khôi Khoa (SN 1981, quốc tịch Canada), Nguyễn Hoàng Hiệp (SN 1988), Hồ Doãn Phương Hiếu (SN 1986), Nguyễn Quang Tuấn (SN 1982), Phan Ngọc Trầm (SN 1981), Bùi Trọng Trí (SN 1992), Nguyễn Tuấn Dũng (SN 1984), Đỗ Xuân Sơn (SN 1980).

{keywords}
Tang vật vụ án.

Bắt giữ các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ 7 thẻ thanh toán ngân hàng, 7CPU, 1 máy tính xách tay, 1 đĩa dữ liệu của trang web Pro186.com, 10 điện thoại di động các loại và một số tài liệu, giấy tờ liên quan đến hoạt động của trang web Pro186.com.

Để phá được đường dây tổ chức đánh bạc do Việt Kiều tên Khoa cầm đầu, Cục C45, Bộ Công an đã phải lập chuyên án 514B và mất nhiều thời gian theo dõi các đối tượng.

Cơ quan điều tra cho biết, Khoa sinh ra ở miền Nam, học hết lớp 8, anh ta cùng gia đình sang Canada định cư.

Tốt nghiệp Đại học ở nước ngoài với bằng cử nhân công nghệ phần mềm, Khoa được nhận vào làm tại một công ty ở  Canada, sau đó tiếp tục làm việc ở một số nước thuộc trung Mỹ.

Sau khi lấy vợ và sinh con, đầu năm 2012, Khoa về Việt Nam, thành lập Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Ngôi sao sáng, nhờ Hồ Doãn Phương Hiếu (28 tuổi) đứng tên người đại diện công ty.

Khoa móc nối với một người đàn ông gốc Việt, có tên Gor Don Vũ (hiện đang sinh sống ở Singapore) để lập ra trang web Pro 186.com. Gor Don Vũ được Khoa thuê chỉnh sửa các phần mềm cá độ với giá 3.000 USD.

Theo lời khai của Khoa, anh ta đã phải mất nhiều năm để viết ra được phần mềm này.

Cơ quan điều tra cho hay, thông thường, các đối tượng trong các đường dây cá độ qua mạng internet thuê lại máy chủ ở nước ngoài, mua một nhánh trong các đường dây đánh bạc ở nước ngoài và tổ chức cho các con bạc trong nước đánh bạc, riêng Khoa tự thiết kế trang web dành cho việc đánh bạc với tên gọi Pro186.com.

Thu lợi "khủng"

Khoa đã quy tụ một số người từng tốt nghiệp đại học chuyên ngành về công nghệ phần mềm đứng ra giúp anh ta quản trị mạng. Anh ta và nhân viên tự lập ra loại tiền ảo P-coins để bán cho những người muốn đăng ký làm thành viên.

Thành viên sau khi đăng ký thông tin cá nhân, sẽ phải mua P-coins để được cá cược, dự đoán các trận đấu.

Các thành viên có thể mua P- coins qua các đại lý bằng cách chuyển tiền qua tài khoản, hoặc mua thẻ cào. Theo quy đổi, 100.000 đồng sẽ tương ứng với 2.000 P-coins.

Chỉ sau thời gian ngắn hoạt động, trang mạng cá độ đầu tiên của Việt Nam đã thu hút 14.780 thành viên tham gia đánh bạc trên mạng Internet dưới hình thức cá độ bóng đá, casino online hoặc cho thuê mạng tổng của các trang web cá độ bóng đá.

Trang web của Khoa được bán cho hai đại lý. Những đại lý này được quyền mua bán P-coins giữa các thành viên.

Việc lập trang cá độ đầu tiên ở Việt Nam, Khoa kiếm được tiền từ các nguồn thu sau: Cho các trang mạng cá độ nước ngoài đặt quảng cáo; cho thuê hai trang web đánh bạc trực tuyến là Nhacaixxx và Sboxxx; thu tiền từ các thành viên thông qua việc bán P- coins.

Các nguồn thu trên đã đưa đến cho Khoa lợi nhuận tiền tỷ.

Theo cơ quan điều tra, những người tham gia đánh bạc, cá độ trên trang web do Khoa tạo ra đa phần là sinh viên, công chức Nhà nước làm ở nhiều ngành nghề.

Trong số những kẻ bị bắt ở đường dây này có nhiều người từng tốt nghiệp Đại học, 2 sinh viên Đại học năm cuối, 1 cán bộ Nhà nước.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

  • T.Nhung