- Hội đồng định giá tài sản huyện Hoài Đức xác định, Nghĩa đã hủy hoại là 97 cây chuối của ông nội anh ta, tương đương gần 7 triệu đồng, cùng một trăm nghìn là giá trị hai tấm ngói. Ông Huân đã yêu cầu đứa cháu nội phải bồi thường 15 triệu đồng.

Sáng 11/3, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Phương Nghĩa (26 tuổi, ở xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội) ra xét xử phúc thẩm tội Hủy hoại tài sản.

Trước đó, vào ngày 29/11/2013, TAND huyện Hoài Đức mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử Nguyễn Phương Nghĩa (26 tuổi, ở xã Song Phương, huyện Hoài Đức) về tội Hủy hoại tài sản. Người bị hại được xác định là ông Nguyễn Văn Huân (83 tuổi), ông nội của Nghĩa.

{keywords}
Bị cáo tại tòa.

Theo bản án sơ thẩm, do có mâu thuẫn từ trước với ông nội về việc đất đai, khoảng 16 giờ ngày 3/8/2013, Nghĩa cầm hai con dao ở trong buồng ngủ của vợ chồng mình ra vườn chặt chuối của ông nội trồng trên cùng thửa đất.

Mặc dù được vợ là chị Nguyễn Thị Loan và mẹ can ngăn nhưng Nghĩa vẫn tiếp tục chặt 97 cây chuối.

Sau khi chặt chuối, Nghĩa vứt lại con dao, tức tối cầm một viên gạch ném lên mái nhà ông Huân đang ở làm vỡ hai tấm ngói prô xi măng.

Ngày 6/8/2013, Hội đồng định giá tài sản huyện Hoài Đức xác định, Nghĩa đã hủy hoại là 97 cây chuối của ông nội anh ta, tương đương gần 7 triệu đồng, cùng một trăm nghìn là giá trị hai tấm ngói. Ông Huân đã yêu cầu đứa cháu nội phải bồi thường 15 triệu đồng.

Nghĩa thừa nhận hành vi hủy hoại tài sản nhà ông nội như VKS huyện Hoài Đức truy tố. Theo cơ quan công tố, hành vi của Nghĩa là cố ý.

Bản án sơ thẩm còn cho rằng, sau khi phạm tội, bị cáo không tỏ thái độ ăn năn, không biết sai lầm để sửa chữa; Bị cáo coi thường nếp sống văn hóa, thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội.

Tại phiên sơ thẩm, ông Huân cho biết, đây không phải lần đầu đứa cháu nội của ông chặt phá vườn chuối. Ông Huân đề nghị xét xử bị cáo theo đúng quy định pháp luật.

Nghĩa đã phải bồi thường 5 triệu đồng, còn gần 2 triệu chưa khắc phục cho ông nội. Nhận mức án 9 tháng tù giam mà TAND cấp sơ thẩm đã tuyên phạt, Nghĩa làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Nghĩa trình bầy về nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa anh ta và ông nội là do trước đó, Nghĩa được ông nội cho mảnh đất để ở. Nhưng một thời gian sau, Nghĩa bị đòi lại đất khiến ông cháu nảy sinh những mâu thuẫn.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 11/3, vì ông Huân không đến nên tòa đã phải tạm hoãn.

  • T.Nhung