- Kỳ họp QH kéo dài trong hơn 1 tháng tới sẽ dành phiên chất vấn nhiệm kỳ của tất cả các thành viên Chính phủ và Thủ tướng. 

Tại buổi họp báo công bố chương trình kỳ họp QH khai mạc sáng mai, Phó Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Sỹ Dũng cho biết phiên chất vấn lần này sẽ khác các kỳ trước.

Thay vì QH chất vấn một số thành viên Chính phủ được lựa chọn, lần này sẽ chất vấn tổng thể cả nhiệm kỳ. 

{keywords}
Phó chủ nhiệm VPQH Nguyễn Sỹ Dũng: QH sẽ chất vấn nhiệm kỳ của các thành viên Chính phủ

Theo đó, các thành viên Chính phủ sẽ báo cáo việc thực hiện 8 nghị quyết chất vấn của QH trong cả nhiệm kỳ. 

Trên cơ sở đó, QH sẽ xem xét cam kết của các bộ trưởng, các ngành đã hứa và thực hiện trong cả nhiệm kỳ. 

ĐBQH sẽ chất vấn những vấn đề còn băn khoăn, những vấn đề các thành viên Chính phủ đã cam kết nhưng chưa thực hiện.

Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc thông tin, phiên chất vấn sẽ diễn ra trong 2 ngày rưỡi với sự tham gia của tất cả thành viên Chính phủ và cả Thủ tướng để QH chất vấn bất cứ thành viên nào. 

Thủ tướng sẽ trả lời những nội dung về điều hành, chỉ đạo của Thủ tướng và bao quát lại những vấn đề chung.

{keywords}
Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc: Kỳ họp sẽ công bố ngày bầu cử toàn quốc

QH sẽ ra nghị quyết gửi lại QH khóa sau tiếp tục giám sát. 

“Đây là một điểm đổi mới của QH. Cách làm mới này chưa kỳ họp nào thực hiện. Việc này để đảm bảo QH giám sát đến cùng”, ông Phúc nhấn mạnh.

Kỳ họp thứ 10 của QH cũng sẽ tổ chức bầu Hội đồng bầu cử quốc gia để chỉ đạo việc bầu cử ĐBQH, ĐB HĐND khóa tới. 

Ông Phúc cho hay, QH sẽ bầu Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia và công bố ngày bầu cử toàn quốc vào 22/5/2016. 

Thu Hằng - Ảnh: Lê Anh Dũng