- Cụ bà 63 tuổi trông dùm 2 đứa trẻ. Tuy nhiên do bà lơ là nên cháu bé 2 tuổi bị cắm đầu vào thùng nước dẫn đến tử vong.

Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương phối hợp cùng công an tỉnh và các cơ quan liên quan, bước đầu làm rõ vụ cháu bé 2 tuổi tử vong do cắm đầu vào thùng nước vừa xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là bé Huỳnh Ngọc L (SN 2015, ngụ ở địa phương).

{keywords}
Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, cụ bà Nguyễn Thị B (SN 1954) có nhận trông hộ 2 cháu bé là L (SN 2014) và Ngọc L tại nhà riêng ở xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng. Khoảng 14h chiều 12/4, bà B để 2 cháu bé tự chơi với nhau ở nhà sau, còn bà may quần áo ở phòng khách của gia đình. 

Một lúc sau, bà B chỉ thấy cháu L đi lại trong nhà mà không thấy cháu Ngọc L đâu. Bà B tìm kiếm thì tá hỏa khi phát hiện cháu Ngọc L cắm đầu vào thùng nước trong nhà vệ sinh, 2 chân giơ lên cao ở miệng thùng.

Bà B hốt hoảng vớt cháu Ngọc L ra ngoài và kêu la hàng xóm ứng cứu. Tuy nhiên, cháu Ngọc L được xác định là đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an địa phương đã có mặt, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ nguyên nhân. Công an có tiến hành mời làm việc, lấy lời khai của bà B.

Kết quả điều tra sơ bộ, cơ quan công an nhận định, bà B khi trông trẻ đã lơ là, bỏ đi làm việc khác, dẫn đến cháu Ngọc L đi vào nhà vệ sinh nghịch nước và xảy ra tai nạn. 

Hiện cơ quan công an đang tiến hành các thủ tục bàn giao thi thể cháu Ngọc L cho gia đình lo hậu sự.

Hòa Minh