- Vụ hoả hoạn xảy ra khoảng 12h30 tại 81 Phùng Hưng (Hà Nội), sau ít phút đám chay lan sang các nhà 83-85, khói bốc cao ngút trời, khói bao trùm sang cả nhà số 89.

{keywords}
Cột khói bốc lên ngút trời

{keywords}

{keywords} 

Do cửa hàng có nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội và nhanh chóng lan sang các nhà bên cạnh. (Ảnh: NLĐ)

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy

{keywords}

Đám cháy ở nhà 81 Phùng Hưng theo gió lan sang các nhà 83-85.

Được biết số nhà 81 là nhà cũ 2 tầng, 1 tum đang bán quần áo, các nhà 83 và 85 là công ty và cửa hàng cầm đồ.

Khói lan sang ngôi nhà 89 Phùng Hưng là trường mầm non 1/6, tất cả các học sinh và nhiều đồ đạc được người dân sơ tán.

{keywords}
Di dời đồ đạc ở trường mầm non gần nơi xảy ra đám cháy.

 

{keywords}

Đến 13h đam cháy vẫn chưa được khống chế, đã có 4 xe PCCC có mặt tại hiện trường.

Theo những nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào khoảng thời gian trên người dân phát hiện thấy mùi khét cùng khói mù mịt phát ra từ căn nhà số 81 Phùng Hưng liền hô hoán và báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC.

Nhà này là cửa hàng bán quần áo, do có nhiều vật dụng dễ cháy cùng thời tiết hanh khô, gió đông bắc thổi mạnh nên ngọn lửa dễ dàng bùng phát, lan nhanh.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng giờ trưa nhưng cũng khiến tuyến phố Phùng Hưng ùn tắc.

Đến 13h30, đám cháy được khống chế.

{keywords}
Các cô trường mầm non 1/6 di chuyển đồ đạc về lại lớp học khi đám cháy được dập tắt

Liên quan đến việc sơ tán trẻ mầm non ở số 89 Phùng Hưng, các ngành chức năng cho biết, khi xảy ra cháy ở những căn nhà trên và khói bao trùm sang cả trường mầm non, lúc đó có hơn 20 học sinh và giáo viên nên lập tức được sơ tán đến điểm trường chính ở Hàng Vải.

Một giáo viên trong trường cho biết, khi đám cháy được dập tắt, cô trò vẫn ở điểm trường chính để đảm bảo an toàn.

Vụ việc đang được ngành chức năng điều tra làm rõ.

P.Hải