- Mọi người bất lực tháo chạy thì lửa càng cuộn cao, khói đen tỏa rộng cả khu vực và che mờ cả cây xăng khiến. Cả trăm người phải bỏ chạy ra xa vì lo sợ cháy lan sang trạm xăng gây thảm họa.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 21 giờ, tối 15/5, tại một ki-ốt chứa đèn led, nằm sát trạm xăng dầu Dương Đông Petro, bên góc giao lộ Lũy Bán Bích- Âu Cơ, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP.HCM).

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, nhiều chủ cửa hàng kinh doanh đang chuẩn bị dọn hàng ra về thì thấy mùi khét nồng nặc xông lên.

{keywords}

{keywords}

Hiện trường vụ cháy

Khi đi kiểm tra thì các tiểu thương hốt hoảng phát hiện khói lửa bùng lên nghi ngút tại ki- ốt chứa đèn led nằm phía sau lưng cửa hàng Ngọc Tuyên chuyên xử lý nước công nghiệp và gia đình (số 10, Lũy Bán Bích).

Thời điểm nay, các nhân viên trạm xăng dầu Dương Đông Petro (nằm liền kề ki- ốt đang cháy) nghe tiếng tri hô báo cháy cửa tiểu thương nên nhanh chóng cầm bình chữa cháy mini để tiếp cận hiện trường, ngăn đám cháy cháy lan sang cây xăng.

Chị Đoàn Thị Kim Loan (ngụ quận Tân Bình) cho biết: “Tôi đang chạy xe trên đường, ngang qua khu vực thì thấy khói bóc nghi ngút. Lúc này có khoảng 10 anh dân phòng và nhân viên cây xăng ôm bình chữa cháy tiếp cận đám cháy. Tuy nhiên, lửa phụt cao, khói bốc nghi ngút khiến những người này phải ôm bình chữa cháy tháo chạy”.

Cũng theo người phụ nữ này, khi mọi người bất lực tháo chạy thì lửa càng cuộn cao, khói đen tỏa rộng cả khu vực và che mờ cả cây xăng khiến cả trăm người phải bỏ chạy ra xa vì lo sợ cháy lan sang trạm xăng gây thảm họa.

Nhận được tin báo, Công an phường, CSGT, dân phòng nhanh chóng có mặt phong tỏa tuyến đường Lũy Bán Bích và điều tiết giao thông để đảm bảo an toàn.

Cảnh sát PCCC quận Tân Phú và quận 11 nhanh chóng huy động khoảng 6 xe chữa cháy và hơn 50 chiến sĩ nhanh chóng triển khai công tác dập lửa.

Sau đó ít phút, lính cứu hỏa đã kịp thời khống chế đám cháy. Lúc này, hàng trăm người dân đứng bên đường Lũy Bán Bích vỗ vay vui mừng vì đã kịp ngăn thảm họa.

XEM CLIP: 

Tuấn Kiệt