- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao đã nói về phản ứng của Việt Nam trước một số động thái nối lại đối thoại giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

{keywords}
Trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc Cho Myoung Gyyon (trái) và Trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên Ri Son-gwon. Ảnh: Yonhap

Hôm nay, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước một số động thái nối lại đối thoại giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết:

“Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ các biện pháp liên quan tới tình hình bán đảo Triều Tiên nhằm thúc đẩy đối thoại, duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực; kêu gọi các bên tiếp tục có những hành động mang tính xây dựng, thiết thực đóng góp cho việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định của khu vực và trên thế giới”.

Lần đầu tiên sau hai năm gián đoạn, các cuộc đàm phán cấp cao giữa Hàn Quốc với Triều Tiên dự kiến sẽ diễn ra trong ngày mai.

Đàm phán lần này được cho là để thảo luận về khả năng Triều Tiên cử đoàn vận động viên tham dự Thế vận hội mùa Đông PyeongChang cũng như cách thức để cải thiện mối quan hệ giữa hai nước.

VN quan ngại sâu sắc việc Triều Tiên phóng tên lửa qua không phận Nhật

VN quan ngại sâu sắc việc Triều Tiên phóng tên lửa qua không phận Nhật

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao đã trả lời về việc CHDCND Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo qua không phận Nhật Bản ngày 15/9.

Triều Tiên thử hạt nhân, Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế

Triều Tiên thử hạt nhân, Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên bằng biện pháp hòa bình.

Mỹ đưa thêm vũ khí chiến lược tới bán đảo Triều Tiên

Mỹ đưa thêm vũ khí chiến lược tới bán đảo Triều Tiên

Mỹ và đồng minh Hàn Quốc đã thảo luận về việc điều thêm nhiều vũ khí chiến lược Mỹ tới bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố đã thử bom nhiệt hạch.

Ngoài bom nhiệt hạch, Triều Tiên còn nhiều vũ khí đáng sợ

Ngoài bom nhiệt hạch, Triều Tiên còn nhiều vũ khí đáng sợ

Ngoài bom nhiệt hạch, Triều Tiên còn nhiều vũ khí đáng sợ, trong đó có một kho vũ khí hóa học lớn. 

Lý do bán đảo Triều Tiên suýt thành chảo lửa

Lý do bán đảo Triều Tiên suýt thành chảo lửa

Người ta nói về nhiều nguyên nhân dẫn tới việc bán đảo Triều Tiên tiến sát đến miệng hố chiến tranh, nhưng ở đây, điều quan trọng ẩn giấu liên quan tới Triều Tiên và đối tác thương mại chủ chốt cũng như đồng minh duy nhất - TQ.

Dàn xe tăng, pháo khủng TQ gần biên giới Triều Tiên

Dàn xe tăng, pháo khủng TQ gần biên giới Triều Tiên

Weibo đăng tải hình ảnh ít nhất một lữ đoàn pháo xuất hiện ở thành phố Diên Cát (TQ) thuộc khu tự trị Diên Biên gần biên giới Triều Tiên.

Thái An