- Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định bổ nhiệm bà Trịnh Thị Thủy, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Bộ VH-TT&DL giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL.

Như vậy, Bộ VH-TT&DL hiện có 5 Thứ trưởng gồm các ông, bà: Huỳnh Vĩnh Ái, Lê Khánh Hải, Đặng Thị Bích Liên, Vương Duy Biên và Trịnh Thị Thủy.

{keywords}
Tân Thứ trưởng Bộ VHTT&DL. Ảnh: Vietnamnet

Bà Trịnh Thị Thủy từng nhiều năm làm lãnh đạo của Cục Văn hóa cơ sở, bà có quan điểm về quản lý nhà nước đối với vấn đề lễ hội, nhất là các lễ hội phản cảm.

Bà khẳng định không thương mại lễ hội, đồng thời từng yêu cầu chấn chỉnh những vấn đề nổi cộm như chen lấn xô đẩy, tranh cướp, bạo lực, hướng tới ứng xử văn minh trong lễ hội truyền thống; chấn chỉnh các lễ hội như chọi trâu, chém lợn, cướp phết…

Cục trưởng Nguyễn Đăng Chương về VP Bộ 6 tháng, chờ sắp xếp công tác

Cục trưởng Nguyễn Đăng Chương về VP Bộ 6 tháng, chờ sắp xếp công tác

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Đăng Chương đến làm việc tại VP Bộ trong 6 tháng để chờ bố trí, sắp xếp công tác khác.

Ông Nguyễn Đăng Chương sẽ thôi chức Cục trưởng

Ông Nguyễn Đăng Chương sẽ thôi chức Cục trưởng

Ông Nguyễn Đăng Chương sẽ thôi giữ chức Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch.

Cấp phép Quốc ca: Quản lý nghệ thuật phải ứng xử rất văn hóa

Cấp phép Quốc ca: Quản lý nghệ thuật phải ứng xử rất văn hóa

Trong vụ cấp phép Quốc ca, cần xem lại năng lực, trách nhiệm của những người làm công tác này từ lãnh đạo đến chuyên viên.

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái nhận trách nhiệm trước Phó Thủ tướng

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái nhận trách nhiệm trước Phó Thủ tướng

Tôi xin nhận trách nhiệm trước Phó Thủ tướng, cá nhân anh Vinh. Tôi xin lỗi nhân dân - Thứ trưởng Bộ VHTT&DL nói.

Trần Thường