Sáng 1/5, nhân kỷ niệm 113 năm ngày sinh Tổng bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2017), Đoàn đại biểu lãnh đạo TP. Hà Nội do ông Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành uỷ dẫn đầu đã đến dâng hương tưởng niệm cố Tổng bí thư Trần Phú tại Di tích số nhà 90 phố Thợ Nhuộm (quận Hoàn Kiếm).

Trần Phú (1904-1931) là Tổng bí thư đầu tiên của Đảng ta, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cộng sản kiên cường, mẫu mực, người con ưu tú của Đảng và dân tộc. Sinh ngày 1/5/1904, ở xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí đã không ngừng phấn đấu vượt khó vươn lên, tham gia đấu tranh cách mạng từ khi tuổi đời còn rất trẻ.

{keywords}

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải dâng hương tưởng niệm đồng chí Trần Phú

Ngôi nhà số 90 phố Thợ Nhuộm (quận Hoàn Kiếm) là một trong những cơ sở bí mật của cơ quan Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam từ tháng 2/1930 đến tháng 10/1930. Tại đây, đồng chí Trần Phú đã viết bản Dự thảo Luận cương Chính trị năm 1930.

Tháng 10/1930, Hội nghị lần thứ nhất BCH TƯ Đảng họp ở Hương Cảng (Trung Quốc) đã thông qua bản Luận cương Chính trị và bầu BCH TƯ chính thức, đồng chí Trần Phú được bầu làm Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng... Di tích số nhà 90 phố Thợ Nhuộm đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia.

Thành kính dâng hương tưởng niệm Tổng bí thư đầu tiên của Đảng, các đồng chí lãnh đạo Thành phố nguyện đem hết sức mình lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, chung sức, chung lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 16, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng.

Thay mặt Đoàn, bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải đã xúc động viết vào sổ lưu niệm của Di tích số nhà 90 phố Thợ Nhuộm: “Nguyện đi theo con đường mà đồng chí đã vạch ra, chúng tôi quyết tâm xây dựng Tổ quốc Việt Nam dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh; xây dựng Thủ đô Hà Nội xứng đáng là thủ đô văn hiến-anh hùng; văn minh-thanh lịch”.

Theo VGP