- Chiều nay, Thủ tướng Shinzo Abe cùng phu nhân tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam trong 2 ngày (16-17/1) theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

{keywords}

Lễ đón chính thức Thủ tướng Abe tại Phủ Chủ tịch do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì

Lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật tại Phủ Chủ tịch do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì. 

Sau lễ đón, hai Thủ tướng có cuộc hội đàm, chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác.

{keywords}

Chiều cùng ngày, ông Abe sẽ chào xã giao Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và hội kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

{keywords}

Sáng mai, Thủ tướng Nhật sẽ tham dự và phát biểu tại tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản; Tiếp xã giao Trưởng Ban Tổ chức TƯ, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật Phạm Minh Chính; Gặp gỡ giám đốc và một số cán bộ, sinh viên Đại học Việt - Nhật.

{keywords}

Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của cả hai bên đối với quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển ngày càng mạnh mẽ, toàn diện và thực chất.

{keywords}

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình trước đó cho biết: “Hai bên sẽ đi sâu thảo luận về các biện pháp cụ thể nhằm tiếp tục tăng cường sự tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong đó có hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, ODA, nông nghiệp, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, ứng phó biến đổi khí hậu, lao động, quốc phòng, an ninh và giao lưu các địa phương”.

{keywords}
Hai Thủ tướng cùng phu nhân chụp ảnh tại lễ đón
{keywords}

Sau lễ đón, hai Thủ tướng đi bộ sang Văn phòng Chính phủ

{keywords}

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội đàm

{keywords}

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại cuộc hội đàm

{keywords}

Thái An - Ảnh: Phạm Hải