-Đây là hoạt động thường niên thể hiện sự tôn vinh giá trị chung và cam kết của ASEAN với nhân dân trong khu vực. Đặc biệt. trong dịp kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN.

Sáng nay, TP.HCM long trọng tổ chức Lễ thượng cờ ASEAN tại Công viên Bến Bạch Đằng, quận 1 nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ASEAN (1967-2017).

Tham dự Lễ thượng cờ có lãnh đạo UBND TP.HCM, các Tổng lãnh sự và lãnh sự danh dự các nước ASEAN tại TP.HCM. 

{keywords}
Chuẩn bị nghi thức lễ thượng cờ

Lễ thượng cờ ASEAN được tổ chức hàng năm thể hiện sự tôn vinh giá trị chung và các cam kết của ASEAN với nhân dân các nước trong khu vực. Lễ thượng cờ năm nay còn có ý nghĩa hơn nhân dịp ASEAN kỷ niệm 50 thành lập.

{keywords}
Lễ thượng cờ long trọng và trang nghiêm

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho hay, các nước thành viên trong khối ASEAN sẽ đồng loạt tổ chức Lễ thượng cờ ASEAN, nhằm thể hiện rõ quyết tâm và ý thức chung xây dựng cộng đồng ASEAN, phát huy vai trò và hình ảnh của ASEAN, đóng góp tích cực vào sự phát triển thịnh vượng chung của khối.

{keywords}
Đại diện các nước ASEAN tham dự trong lễ thượng cờ sáng nay

“Tôi cảm nhận niềm tự hào và trách nhiệm chung xây dựng cộng đồng dưới lá cờ ASEAN, biểu tượng của một ASEAN hoà bình, ổn định, năng động và đoàn kết, hướng đến hòa bình, ổn định phát triển của khu vực và thế giới…”, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong nói.

{keywords}
Lãnh đạo TP.HCM nói chuyện thân mật với đại diện các nước ASEAN tại lễ thượng cờ

Ông Phong nói thêm, bằng sức mạnh đoàn kết cùng nỗ lực và quyết tâm của các nước thành viên ASEAN, nhất định các nước sẽ tiếp tục tiến bước tới những mục tiêu liên kết cao hơn vì hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng chung cho hơn 625 triệu người dân ASEAN.

ASEAN và Trung Quốc chính thức thông qua dự thảo khung COC

ASEAN và Trung Quốc chính thức thông qua dự thảo khung COC

ASEAN và Trung Quốc đã chính thức thông qua dự thảo khung Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) vào chiều nay, sau gần 4 năm bắt đầu khởi động đàm phán.

Thủ tướng kết thúc tốt đẹp các hoạt động tham dự WEF ASEAN

Thủ tướng kết thúc tốt đẹp các hoạt động tham dự WEF ASEAN

Chiều tối 12/5, đoàn Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đã rời thủ đô Phnom Penh, kết thúc tốt đẹp các hoạt động tham dự Hội nghị WEF ASEAN lần thứ 26.

Thủ tướng nhận chuông nước chủ nhà WEF ASEAN 2018

Thủ tướng nhận chuông nước chủ nhà WEF ASEAN 2018

Thủ tướng tham dự phiên bế mạc Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN và lễ bàn giao vai trò nước chủ nhà hội nghị này năm 2018 cho VN.

Hình ảnh Thủ tướng bắt đầu các hoạt động tại WEF-ASEAN

Hình ảnh Thủ tướng bắt đầu các hoạt động tại WEF-ASEAN

Sau khi tới Campuchia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu các hoạt động tại Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN năm 2017.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: ASEAN cần lấy người dân làm trung tâm

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: ASEAN cần lấy người dân làm trung tâm

Phát biểu tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 30, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, ASEAN cần ưu tiên thực hiện ba trọng tâm. 

Văn Bình