Qua Bộ trưởng Ngoại giao Fumio Kishida, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trân trọng mời Nhà Vua và Hoàng Hậu, các thành viên Hoàng gia Nhật và Thủ tướng Shinzo Abe sớm thăm VN.

Chủ tịch nước đã tiếp thân mật ông Fumio Kishida tại Phủ Chủ tịch sáng nay. Bộ trưởng Ngoại giao Nhật trước đó đã gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và hội kiến với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

{keywords}

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida. Ảnh: TTXVN 

Chủ tịch nước hoan nghênh chuyến thăm VN của ông Fumio Kishida, đồng thời chia sẻ những mất mát do động đất của người dân Nhật ở tỉnh Kumamoto hồi tháng 4, mong nước Nhật sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán tiếp tục coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài, Chủ tịch nước cảm ơn Nhật đã hỗ trợ VN phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo thông qua nguồn vốn ODA nhiều năm qua.

Chủ tịch nước cũng cảm ơn những đóng góp của cá nhân ông Fumio Kishida đối với quan hệ hai nước trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao và Tổng Thư ký Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam.

Đề nghị hai bên tăng cường các chuyến thăm, tiếp xúc ở các cấp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trân trọng mời Nhà Vua và Hoàng Hậu Nhật Bản, các thành viên Hoàng gia Nhật và Thủ tướng Shinzo Abe sớm thăm VN.

Chủ tịch nước cũng đề nghị Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ VN nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật trên biển, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, ODA, nông nghiệp và ứng phó BĐKH, hỗ trợ VN phát triển bền vững, tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cũng như tạo điều kiện cho hàng nông thủy sản VN vào thị trường Nhật.

Chủ tịch nước đề nghị hai bên hợp tác chặt chẽ hơn nữa trên các diễn đàn quốc tế và khu vực, đề nghị Nhật ủng hộ VN ứng cử thành viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2020-2021.

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida cam kết chuyển lời mời thăm VN của Chủ tịch nước đến Nhật Hoàng và Hoàng Hậu.

Ông Kishida cũng khẳng định lập trường của Nhật Bản luôn coi trọng quan hệ hợp tác với VN, trong đó Nhật Bản ủng hộ mạnh mẽ việc giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Theo VOV