Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu đã chấp nhận đơn xin nghỉ việc của bà Lê Thị Công, nguyên GĐ sở Tài nguyên Môi trường.

Ngày 13/7, trao đổi với VietNamNet, bà Lê Thị Công, nguyên GĐ sở Tài nguyên Môi trường (TN-MT) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, Ban tổ chức Tỉnh ủy đã đồng ý giải quyết nghỉ việc theo nguyện vọng đối với cá nhân bà.

{keywords}

Bà Lê Thị Công, nguyên GĐ sở Tài nguyên Môi trường Bà Rịa – Vũng Tàu. Ảnh: Q.H

“Ngày hôm qua Ban tổ chức Tỉnh ủy đã mời lên làm việc nhưng tôi bận nên chưa lên được” – bà Công nói và chia sẻ thêm, đã phải gửi đơn xin nghỉ việc lên Tỉnh ủy 2 lần.

Cũng theo nguyên GĐ sở TN-MT, bà không hối hận với quyết định của mình.

“Nghỉ việc rồi tôi sẽ về nhà nghỉ ngơi, làm nông nghiệp” – bà chia sẻ.

Vào 7/2015, bà Lê Thị Công được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sau 10 tháng đảm nhận chức vụ, cuối tháng 5/2016, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức họp đánh giá năng lực bà Công.

Cho rằng nữ GĐ sở “giải quyết công việc chậm trễ, không làm hài lòng các nhà đầu tư”, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Văn Trình ký quyết định điều chuyển bà Công sang giữ chức Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Tuy nhiên, ngày 10/6, bà Công làm đơn xin nghỉ việc với lý do không được đào tạo, không có kinh nghiệm ở lĩnh vực mới.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu khẳng định, việc điều chuyển bà Công đúng quy trình.

"Chúng tôi đã trao đổi riêng với bà Công và bàn bạc trong Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 100% thường vụ thống nhất chủ trương thay đổi vị trí rồi mới triển khai" – ông Lĩnh nói.

Thạch Quý