Chiều 19/7, Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. 

Dự Hội nghị có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương. 

Tại hội nghị, ông Mai Văn Chính đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về điều động ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các quyết định nêu trên đã được bà Trương Thị Mai, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, trao cho ông Nguyễn Mạnh Cường.

 

{keywords}
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định cho ông Nguyễn Mạnh Cường.

Ông Cường được điều động về làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước thay ông Nguyễn Văn Lợi, vừa được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, sinh năm 1973, quê quán thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Ông có trình độ cao cấp lý luận chính trị, Tiến sĩ kinh tế.

Trước khi làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước, ông từng kinh qua nhiều chức vụ tại Bộ Ngoại giao và tại Ban Đối ngoại Trung ương. Trước thời điểm làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước, ông giữ chức vụ Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Ông Cường là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Văn Lợi làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương

Ông Nguyễn Văn Lợi làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương

Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Văn Lợi thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước, điều động, chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, thay cho ông Trần Văn Nam vừa bị kỷ luật.

Xuân An