- Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình chỉ đạo 3 Bộ Công an, Công Thương và Nội Vụ khẩn trương báo cáo Thủ tướng vụ nước mắm nhiễm arsen.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình gửi các Bộ Công an, Công thương và Bộ Nội Vụ đốc thúc việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng trong vụ công bố chất lượng nước mắm.

Công văn nêu rõ Bộ TT&TT đã có báo cáo về kết quả xử lý sai phạm đối với việc đăng tải thông tin về hàm lượng chất arsen trong nước mắm cao vượt ngưỡng quy định từ ngày 16/1.

Do đó Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương, Bộ Nội Vụ khẩn trương hoàn thành thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại công văn số 10298 ngày 29/11/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc Hội tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas) công bố chất lượng nước mắm.

Bộ Công an khẩn trương thực hiện và báo cáo Thủ tướng kết quả việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại công văn số 9527 ngày 4/11/2016 của Văn phòng Chính phủ về kiểm tra chất lượng nước mắm.

Liên quan đến việc Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng công bố thông tin chất lượng nước mắm, từ cuối tháng 11, Bộ Công thương đã chỉ rõ đơn vị đứng sau tài trợ khảo sát là công ty TNHH liên doanh T&A Ogilvy.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, việc khảo sát chất lượng nước mắm do Vinastas thực hiện và công bố với kết quả không rõ ràng về hàm lượng arsen đã gây hoang mang dư luận.

Trực tiếp Thủ tướng đã yêu cầu các bộ, cơ quan chức năng khẩn trương xem xét, làm rõ, xử lý nghiêm các sai phạm của Vinastas và các tổ chức, cá nhân liên quan theo đúng quy định pháp luật.

Về phía Vinastas đã thừa nhận, buổi họp báo công bố kết quả khảo sát nước mắm vào ngày 17/10/2016 chưa được thận trọng, rõ ràng.

T.Hạnh