Theo thông cáo báo chí của Đại sứ quán Thuỵ Sĩ tại Việt Nam, sáng 13/8, lô hàng viện trợ y tế do Thụy Sĩ gửi tặng gồm 30 máy thở, 500.000 bộ xét nghiệm nhanh và 280.000 khẩu trang kháng khuẩn dùng trong phẫu thuật đã về tới Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Số trang thiết bị y tế này được chuyến bay đặc biệt của hãng hàng không Thụy Sĩ Edelweiss vận chuyển từ thành phố Zurich đến TP.HCM. Tổng lãnh sự Thụy Sĩ Martin Maier đã trực tiếp trao tặng lô hàng cho PGS. TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế.

Lô hàng viện trợ là sự hỗ trợ của Thuỵ Sĩ đối với Việt Nam trong thời điểm quan trọng của đợt bùng phát Covid-19. 13 tấn trang thiết bị y tế kể trên trị giá 5,5 triệu franc Thụy Sĩ, tương đương 5,9 triệu USD.

{keywords}
Tổng lãnh sự Thụy Sĩ Martin Maier trao lô hàng viện trợ cho Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn. Ảnh: Đại sứ quán Thuỵ Sĩ tại Việt Nam.

Trong chuyến thăm Việt Nam hồi đầu tháng 8 của Phó Tổng thống, Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Sĩ Ignazio Cassis, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gửi lời cảm ơn chân thành về sự giúp đỡ của Thụy Sĩ.

Các nhà lãnh đạo của Việt Nam đề nghị Thụy Sĩ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tiếp cận nguồn cung vắc xin, thuốc điều trị Covid-19 cũng như các thiết bị y tế cần thiết khác.

Phó Tổng thống, Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Sĩ Ignazio Cassis chia sẻ với những khó khăn và tin tưởng Việt Nam sẽ sớm vượt qua làn sóng đại dịch Covid-19. Ông cũng nhất trí hai nước cần tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm phòng chống Covid-19 gắn với lộ trình mở cửa, phục hồi kinh tế và củng cố hợp tác song phương trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin và thuốc điều trị Covid-19.

>>> Cập nhật tình hình Covid-19 mới nhất

Thành Nam

 

Phó Tổng thống, Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Sĩ thăm Việt Nam

Phó Tổng thống, Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Sĩ thăm Việt Nam

Sáng 5/8, tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón và hội đàm với Phó Tổng thống, Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Sĩ Ignazio Cassis sang thăm chính thức Việt Nam.