- Chủ tịch UBND xã Bồ Lý Nguyễn Trọng Dân lý giải nguyên nhân hơn 6 năm chưa quyết toán được dự án xây đường lên đền thờ Thất Vị Đại Vương là do chủ thầu bị ốm.

Công trình chục tỷ bỏ hoang: Công an tỉnh làm việc nhanh với xã Bồ Lý

Công trình chục tỷ bỏ hoang: Xã phải tự bỏ tiền ra tu sửa

Liên quan đến dự án làm đường dẫn lên đền thờ Thất Vị Đại Vương ở xã Bồ Lý (huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) bị xuống cấp nghiêm trọng, Chủ tịch UBND xã Bồ Lý Nguyễn Trọng Dân cho hay, toàn bộ hạng mục dự án đều được thực hiện từ tiền ngân sách nhà nước, do xã Bồ Lý làm chủ đầu tư, chủ thầu là công ty TNHH xây dựng Anh Dũng.

Dự án được triển khai từ năm 2011, đến năm 2012 thì hoàn thành giai đoạn 1. 

{keywords}
Ông Nguyễn Trọng Dân, Chủ tịch UBND xã Bồ Lý 

"Thi công giai đoạn 1, các hạng mục đã hoàn thành gồm xây dựng bậc đá dẫn lên đền, đào rãnh hào hai bên, xây cổng đền... Giai đoạn này đã tiêu tốn hơn 7 tỷ đồng. Giai đoạn 2 theo kế hoạch là đổ bê tông con đường dẫn lên đền", ông Dân cho biết. 

Tuy nhiên, đối chiếu với các hồ sơ, văn bản mà UBND huyện Tam Đảo cung cấp thì dự án không chia thành các giai đoạn. 

Cụ thể, tại quyết định số 1616/QĐ-UBND của huyện ngày 29/10/2010, thiết kế tổng chiều dài tuyến đường là hơn 1,5km; kết cấu mặt đường gồm lớp K98 với nền đường đào và lớp K98 dày 50cm với nền đường đắp;

Thiết kế 1 bùng binh tròn tại cọc 33 và 1 bùng binh tròn tại độ dốc gần sân đền thờ Thất Vị Đại Vương; công trình thoát nước ngang, thoát nước dọc đảm bảo dẫn thoát nước và tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định. 

Lý do sức khỏe

Ngoài việc để công trình xuống cấp, theo UBND huyện Tam Đảo, năm 2013, chủ đầu tư đã trình hồ sơ quyết toán công trình, nhưng do chưa đảm bảo đúng quy định nên bị trả về.

Lý giải nguyên nhân khiến hồ sơ quyết toán sau hơn 6 năm vẫn chưa được phê duyệt, lãnh đạo xã Bồ Lý cho hay: "Tất cả quy trình chúng tôi đều làm đúng, tuy nhiên khi tổ chức làm hồ sơ quyết toán thì chủ thầu công ty TNHH xây dựng Anh Dũng vì lý do sức khỏe, phải nhập viện nên vẫn chưa thể hoàn thành". 

{keywords}
Dự án xây dựng tuyến đường lên đền thờ Thất Vị Đại Vương với kinh phí hơn 9 tỷ đồng nay xuống cấp 

Khi được hỏi vì sao sau hơn 6 năm mà chủ thầu công ty TNHH xây dựng Anh Dũng 'chưa khỏi ốm' mà UBND xã Bồ Lý không dùng biện pháp khác để thực hiện thủ tục quyết toán thì vị này không đưa ra được câu trả lời.

Ngoài ra, theo số liệu của Kiểm toán Nhà nước khu vực 1, số báo cáo của chủ đầu tư là hơn 9,5 tỷ đồng, số được kiểm toán là hơn 8,8 tỷ đồng (giảm thanh toán hơn 700 triệu đồng). 

Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo Ngô Hữu Mai cho biết, trước phản ánh của báo chí, hiện nay công an huyện đã vào cuộc xác minh những bất thường liên quan đến dự án. 

Chuyện lạ: Xã nghèo 'chịu chơi' bỏ 9 tỷ làm không nổi 1km đường

Chuyện lạ: Xã nghèo 'chịu chơi' bỏ 9 tỷ làm không nổi 1km đường

Con đường dẫn lên ngôi đền thờ Thất Vị Đại Vương ở xã Bồ Lý (Tam Đảo, Vĩnh Phúc) dài 1km được đầu tư 9 tỉ đồng nhưng vẫn gập ghềnh.

9 tỷ làm không nổi 1km đường, công an xác minh điều bất thường

9 tỷ làm không nổi 1km đường, công an xác minh điều bất thường

Công an huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) đang vào cuộc xác minh các tài liệu liên quan đến dự án làm đường dẫn lên đền thờ ở xã Bồ Lý.

Giật mình ở công trình hàng chục tỷ bỏ hoang

Giật mình ở công trình hàng chục tỷ bỏ hoang

Dự án cấp nước sạch cho xã Bồ Lý được đầu tư 12 tỷ đồng bị bỏ hoang, người dân tự đào giếng khơi để có nước sinh hoạt.

Đoàn Bổng