Ban Thi đua-Khen thưởng TƯ (Bộ Nội vụ) vừa chính thức có văn bản kiến nghị Thủ tướng, Chủ tịch nước huỷ các quyết định khen thưởng đã trao cho ông Trịnh Xuân Thanh - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) trước đây.

“Văn bản của Ban Thi đua-Khen thưởng TƯ vừa gửi tới Thủ tướng được dựa trên những nội dung trong tờ trình trước đó của Bộ Công thương đối với việc huỷ các quyết định khen thưởng, thu hồi tiền thưởng, hiện vật đã trao cho ông Trịnh Xuân Thanh trước đây”- nguồn tin có trách nhiệm từ Bộ Nội vụ thông tin với PV.

{keywords}

Trịnh Xuân Thanh (ngoài cùng bên trái) trong một lần đón nhận Huân chương lao động của PVC. Ảnh: PVC

Cụ thể, Bộ Công thương và Ban Thi đua-Khen thưởng TƯ thống nhất kiến nghị Thủ tướng xem xét huỷ quyết định khen thưởng, thu hồi tiền thưởng, hiện vật và Bằng khen của Thủ tướng đã trao trước đây cho ông Trịnh Xuân Thanh - nguyên Chủ tịch PVC.

Đồng thời kiến nghị Chủ tịch nước xem xét, huỷ quyết định khen thưởng, thu hồi hiện vật, tiền thưởng đã trao cho cá nhân ông Trịnh Xuân Thanh và Tổng công ty PVC, bao gồm: Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Nhất, Anh hùng Lao động của PVC và Huân chương Lao động hạng Ba của cá nhân ông Trịnh Xuân Thanh.

Hồi năm 2016, tại thời điểm những thông tin về PVC và ông Trịnh Xuân Thanh ồn ào trên truyền thông, trả lời phỏng vấn, ông Kiều Sơn - Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp, Ban Thi đua - Khen thưởng TƯ cho biết, ông Vũ Huy Hoàng khi còn là Bộ trưởng Bộ Công thương, chính là người đề xuất khen thưởng danh hiệu Anh hùng lao động cho PVC.

Việc thu hồi các hình thức khen thưởng đối với cá nhân ông Trịnh Xuân Thanh và Tổng công ty PVC xuất phát từ việc cơ quan chức năng làm rõ những sai phạm dẫn tới khoản thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng tại PVC trong giai đoạn ông Thanh làm Chủ tịch HĐQT.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” để điều tra khoản thua lỗ gần 3.300 tỷ tại PVC thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Ngày 16/9/2016, Trịnh Xuân Thanh (SN 1966, đăng ký hộ khẩu thường trú tại số 10 lô C4, khu đô thị Ciputra, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) bị khởi tố để điều tra về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ luật hình sự. Xác định bị can đã bỏ trốn, Bộ Công an phát lệnh truy nã quốc tế với ông này.

Đến chiều 15/3 vừa qua, sau quá trình xét xử vụ án lừa đảo tại dự án Thanh Hà - Cienco 5 Land, Hội đồng xét xử TAND Cấp cao tại Hà Nội đã công bố quyết định khởi tố ngay tại toà đối với Trịnh Xuân Thanh - nguyên Chủ tịch PVC về tội Tham ô tài sản theo quy định tại Điều 278 Bộ luật Hình sự.

Toàn cảnh vụ Trịnh Xuân Thanh

Toàn cảnh vụ Trịnh Xuân Thanh

Cơ quan chức năng xác định có dấu hiệu hành vi cố ý làm trái trong vụ Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó chủ tịch Hậu Giang, với vai trò “đầu tàu”, để công ty thua lỗ hơn 3.200 tỷ đồng. 

Xem xét thu hồi bằng khen, huân chương của Trịnh Xuân Thanh

Xem xét thu hồi bằng khen, huân chương của Trịnh Xuân Thanh

Cơ quan chức năng sẽ xem xét để thu hồi bằng khen và huân chương đã trao cho ông Trịnh Xuân Thanh trước đây.

Chưa rõ Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn qua đường nào

Chưa rõ Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn qua đường nào

Các đường chính ngạch đã được kiểm tra nhưng chưa rõ ông Thanh bỏ trốn qua đường nào, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nói.

Tổng bí thư: Bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh

Tổng bí thư: Bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh

Chúng ta đã phát lệnh truy nã quốc tế Trịnh Xuân Thanh, tinh thần là bắt bằng được, không trốn được đâu - Tổng bí thư nói.

Theo Dân trí