Cơ quan chức năng phát hiện hành khách giấu 18 con chim quý vào hành lý ký gửi và cột vào 2 ống chân, có quần dài phủ bên ngoài.

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thuộc Cục hải quan TP.HCM cho biết, đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng làm rõ, xử lý đối với 1 hành khách cất giấu chim quý trong hành lý và cơ thể, nhằm mục đích chuyển ra khỏi lãnh thổ Việt Nam bằng đường hàng không.

{keywords}

Hành khách cất giấu những con chim tinh vi bằng cách buộc chặt vào 2 ống chân, có quần dài che phủ...

Theo đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đêm 11/4 Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã tiến hành kiểm tra 1 nam hành khách. Người này mang quốc tịch Việt Nam, đang chuẩn bị làm thủ tục di chuyển trên chuyến bay từ TP.HCM đi Đài Loan.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện, hành khách trên giấu tổng cộng 18 con chim các loại gồm Chích choè than, Chích choè lửa, Hoạ mi Đài Loan...trong va ly và cột vào 2 ống chân có quần dài phủ bên ngoài.

Theo Chi cục Hải quan sân bay, 11/18 con chim nói trên nằm trong danh mục các loài động vật hoang dã cấm xuất khẩu. Ngoài ra 11 con chim loại này cũng thuộc danh mục động vật rừng hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại, theo Công ước quốc tế về buôn bán các loại động, thực vật hoang dã nguy cấp Cites.

Anh Sinh