- CSGT bắt gần 1 tạ pháo hình trái lựu đạn, pháo kẹo ngay trong đêm khi các đối tượng buôn lậu đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ.

Theo đó vào 20h ngày 7/11, tổ công tác thuộc đội CSGT số 15 (Công an Hà Nội) đang làm nhiệm vụ tại ngã ba QL2 rẽ vào đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai phát hiện xe ô tô tải mang BKS 22C – 042.34 vi phạm lỗi không bật đèn báo hiệu, nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Tổ công tác phát hiện trên thùng xe tải chở 20 hộp pháo, loại mỗi hộp 36 quả, 490 quả pháo lựu đạn, 10 băng pháo tép, đặc biệt là 10 quả pháo hình dạng pháo giống viên kẹo có tổng trọng lượng 63kg.

Khai thác nhanh tại chỗ, chủ hàng ngồi cùng xe tải là Lê TrọngThường (SN 1991, trú tại Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang) khai nhận số pháo lậu nói trên mua ở Trung Quốc đang trên đường vận chuyển về Ninh Bình tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

{keywords}

Toàn bộ đối tượng và tang vật vụ việc được CSGT đội 15 bàn giao cho công an huyện Sóc Sơn điều tra làm rõ.

Một cán bộ điều tra công an huyện Sóc Sơn cho biết: số lượng pháo nhập lậu khá lớn, nếu được bán ra ngoài thị trường sẽ gây nguy hiểm cho xã hội, đặc biệt loại pháo có hình dáng giống viên kẹo, khi được bán ở cổng trường học sẽ thu hút nhiều học sinh mua sử dụng, hậu quả sẽ rất nguy hiểm.

Toàn bộ đối tượng và tang vật vụ việc đã được CSGT đội 15 bàn giao cho công an huyện Sóc Sơn điểu tra, làm rõ.

P.Trần