Hôm nay (19/5), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Đinh Bảo Trung (32 tuổi, trú tại TP Hà Tĩnh) và ông Nguyễn Quốc Khánh (37 tuổi, trú tại thị xã Hồng Lĩnh) để điều tra về hành vi “cưỡng đoạt tài sản” theo khoản 2, điều 170 Bộ luật hình sự.

Ông Đinh Bảo Trung, nguyên là phóng viên tạp chí điện tử TTV (ttv.com.vn), cơ quan ngôn luận của Trung ương Hội mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam.

Ngày 6/5, ông Trung thu thập thông tin viết bài phản ánh liên quan đến chất lượng công trình đường cứu hộ, cứu nạn đoạn qua huyện Lộc Hà của một công ty xây dựng có trụ sở ở TP Hà Tĩnh đang thi công.

 Tối 6-5, sau khi bài viết được đăng trên tạp chí ttv.com.vn, ông Trung xưng là phóng viên, gửi bài báo cho anh P.V.B., nhân viên công ty xây dựng nói trên.

{keywords}
Công trình mà Trung viết bài phản ánh

Anh P.V. B. liên lạc nhờ Trung gỡ bài, ông Trung yêu cầu phải đưa 45 triệu đồng. Tối ngày 8/5, ông P.Đ.T., Chủ tịch hội đồng quản trị công ty đã hẹn gặp ông Trung tại một khách sạn ở TP Hà Tĩnh để giao số tiền trên.

Tại khách sạn, ông Trung từ chối nhận tiền, nhưng sau khi lên ô tô của mình, ông đã gọi ông T. cùng lên xe. Tại đây, ông T. đặt phong bì tiền chứa 45 triệu đồng ở phía bên phải cạnh cần số rồi xuống xe.

Ông Trung lái xe đi được vài trăm mét thì bị nhiều cảnh sát phối hợp bắt giữ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu 45 triệu đồng trong phong bì.

Công an Hà Tĩnh mở rộng điều tra, xác định ông Khánh có liên quan vụ cưỡng đoạt tài sản trên nên triệu tập lấy lời khai.

Khánh trước khi bị bắt có tham gia hoạt động báo chí trên địa bàn Hà Tĩnh, từng viết bài đăng trên một số tạp chí.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đức Duy

Hàng tỷ đồng bị "móc túi" trong vụ khởi tố nguyên GĐ BV Mắt TP.HCM

Hàng tỷ đồng bị "móc túi" trong vụ khởi tố nguyên GĐ BV Mắt TP.HCM

Bộ Công an xác định một số lãnh đạo bệnh viện Mắt TP.HCM làm trái quy định khi thực hiện đấu thầu mua sắm vật tư phục vụ điều trị, khám chữa bệnh, gây thiệt hại hơn 14 tỷ đồng.