Sáng 6/1, thông tin từ BV quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết bệnh nhân Phan Văn Đức đã hồi phục sau khi được phẫu thuật, can thiệp chuyên sâu.

Trước đó, anh Đức (46 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai, cư trú phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức) nhập viện trong tình trạng bị vết đâm sau lưng gần vùng phổi. Kẻ gây thương tích cho anh Đức là Mai Quốc Tiến (27 tuổi, tạm trú quận Thủ Đức).

 

{keywords}
Anh Phan Văn Đức  đang điều trị tại BV Thủ Đức

Theo thông tin ban đầu, chiều 4-1, Tiến chạy xe máy chở theo bạn gái đến đường số 40, phường Hiệp Bình Chánh rình chờ nhà nào sơ hở để trộm cắp tài sản. Cả hai đột nhập một nhà cuối hẻm lấy được một laptop, tiền, vàng, khi định tẩu thoát ra ngoài thì bị người dân phát hiện, tri hô và đuổi bắt.

Đang ở trong nhà trọ, nghe tiếng tri hô, anh Đức nhanh chóng chạy ra lao đến chặn đầu xe khống chế Tiến. Bất ngờ, Tiến rút ra con dao xếp thủ sẵn đâm một nhát vào lưng anh Đức. Tuy bị thương nhưng anh Đức vẫn cố ôm chặt quật ngã kẻ trộm. Cùng lúc này nhiều người dân kịp chạy đến hỗ trợ, bắt gọn Tiến cùng đồng bọn, đồng thời đưa anh Đức vào BV cấp cứu.

Do thấy Tiến đâm người truy bắt, một số người bức xúc đã vây đánh Tiến đa chấn thương. Hiện Tiến đang nằm điều trị tại BV Thủ Đức dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng công an.

Được biết vợ chồng anh Đức đang thuê nhà trọ ở đường số 40 từ nhiều năm nay. Anh Đức là lao động chính trong gia đình. Hằng ngày anh chạy xe ôm ở khu vực cầu Văn Thánh, quận Bình Thạnh nuôi vợ và hai con nhỏ.

Qua xác minh người nữ đi cùng là vợ của Tiến cũng đang bị tạm giữ. Tang vật liên quan đến vụ án được công an thu giữ để phục vụ công tác điều tra.

(Theo PLO)