- Nhận thấy việc tháo dỡ biệt phủ trái phép trên núi Hải Vân đang chậm, UBND quận Liên Chiểu vừa có văn bản yêu cầu đại gia vàng Ngô Văn Quang đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo thời gian quy định.

Theo nguồn tin của VietNamNet, ngày 14/3, UBND quận Liên Chiểu đã gửi thông báo đến gia đình ông Quang.

Văn bản do ông Đàm Quang Hưng, Phó chủ tịch quận Liên Chiểu ký, cho biết: Thực hiện quyết định của UBND quận Liên Chiểu, ông Ngô Văn Quang đã xin tự tháo dỡ công trình trái phép trên núi Hải Vân, khôi phục hiện trạng ban đầu.

Địa phương đã giao hạn ngày 15/4 gia đình ông Quang phải hoàn tất việc tháo dỡ và khắc phục hậu quả. Tuy nhiên qua kiểm tra giám sát, UBND quận Liên Chiểu nhận thấy việc tháo dỡ đang có biểu hiện chậm tiến độ, không đảm bảo về thời gian nên đã ra văn bản hối thúc.

{keywords}

Căn nhà thờ tự bằng gỗ được xây dựng khá cầu kỳ bên trong khuôn viên biệt phủ của đại gia Ngô Văn Quang hiện vẫn còn nguyên vẹn.

Trước đó theo ghi nhận của PV VietNamNet, từ tháng 12/2015 đến nay, việc tháo dỡ tại khu biệt phủ hầu như không có chuyển biến.

Trao đổi với VietNamNet, ông Phạm Minh, Chánh văn phòng UBND quận Liên Chiểu khẳng định, nếu đến ngày 15/4 việc tháo dỡ chưa hoàn tất, địa phương sẽ cưỡng chế.

“Lần này nếu quá hạn mà gia đình không tháo dỡ xong chúng tôi sẽ dứt khoát cưỡng chế, cũng như Hà Nội đã xử lý sai phạm tại tòa nhà 8B Lê Trực. Địa phương sẽ không gia hạn thêm một ngày nào nữa”, ông Minh khẳng định.

Cũng theo ông Minh, quận giao nhiệm vụ cho đội Quy tắc đô thị giám sát thường xuyên để đốc thúc gia đình đại gia Quang tháo bỏ công trình sai phạm.

Cao Thái